1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Khởi tố vụ ngạt khí tại quán Karaoke Queen Club làm 10 người chết

(Dân trí) - Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ ngạt khí nghiêm trọng tại quán Karaoke Queen Club ở thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, Quảng Ninh khiến 12 người thương vong.

Như Dân trí đã thông tin, chiều ngày 8/9 nhân viên của quán Karaoke Queen Club bất ngờ phát hiện một vụ ngạt khí đã xảy ra khiến 6 nạn nhân đã tử vong tại chỗ, 6 người khác phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân phần lớn là nhân viên của quán và bạn bè thân quen.

Trước đó, những người này đã đến Queen Club từ đêm hôm trước để hát Karaoke. Sau sự cố mất điện, những nhân viên của quán đã dùng máy phát điện để chạy phục vụ và mọi người đã ở lại qua đêm trong phòng.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nhâm Ngọc Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo lực lượng tiếp cận hiện trường, khám nghiệm để điều tra.
Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, ngày 13/9, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã họp và quyết định khởi tố vụ án để thu thập tài liệu theo đúng quy định của Bộ luật Hình sự.

Quán Karaoke Queen Club xảy ra vụ ngạt khí khiến 12 người thương vong.
Quán Karaoke Queen Club xảy ra vụ ngạt khí khiến 12 người thương vong.

“Đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa thể lấy lời khai của các nạn nhân vì lý do sức khỏe. Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, cơ quan chức năng phải điều tra một cách toàn diện và cần có thời gian. Sau khi có kết luận điều tra, chúng tôi sẽ xem xét việc có hay không dấu hiệu của một vụ án hình sự, trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh cũng như các bên liên quan.” - Đại tá Tám cho hay.

Trong diễn biến mới nhất của vụ việc, sáng 14/9, chị La Thị Linh (29 tuổi), quê Ba Bể, Bắc Kạn là nạn nhân thứ 10 trong vụ ngạt khí đã tử vong. Chị Linh nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, gia đình đã xin chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy về nhà chồng tại Hưng Yên.

Đến nay, chỉ còn 2 người sống sót trong số 12 trường hợp bị ngạt khí tại quán Karaoke ở huyện Hải Hà. Trong đó, có một trường hợp đã tỉnh lại và một trường hợp khác đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Hiện chỉ còn 2/12 nạn nhân còn sống trong vụ ngạt khí.
Hiện chỉ còn 2/12 nạn nhân còn sống trong vụ ngạt khí.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hân, Công ty Luật Trung Nam Thái - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng: Vụ việc xảy ra tại quán karaoke Queen Club là đặc biệt nghiêm trọng vì có nhiều nạn nhân đã tử vong do ngạt khí. Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án hình sự là cần thiết để làm rõ có dấu hiệu của tội phạm hay không. Nếu trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện có người đã có hành vi liên quan đến hậu quả chết người xảy ra với lỗi cố ý hoặc vô ý thì sẽ khởi tố bị can ứng với tội danh được quy định trong bộ luật hình sự. Hiện tại, cần đợi sức khỏe của những nạn nhân còn sống bình phục vì chính họ là những người biết rõ về sự việc nhất.

Khi khách đến hát ở quán karaoke thì giữa khách và chủ quán đã xác lập một hợp đồng dịch vụ. Hành vi bỏ quán, không kiểm tra quán, kinh doanh quá giờ hay sử dụng các thiết bị máy móc không đảm bảo… là căn cứ xác định chủ quán nếu có lỗi trong cái chết của các nạn nhân thì phải bồi thường theo quy định.

Liên quan đến những nghi ngờ việc các nạn nhân dương tính với ma túy, theo luật sư Hân, nếu đúng như vậy, chứng tỏ khi hát ở quán họ có thể đã sử dụng ma túy. Trách nhiệm của chủ quán phụ thuộc rất nhiều vào lời khai của những người còn sống. Nếu chủ quán không hề biết các nạn nhân sử dụng ma túy thì vụ việc đơn thuần chỉ là do các nạn nhân tự ý mang ma túy đến quán sử dụng và theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành thì chủ quán sẽ không chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi sử dụng ma túy của khách trong trường hợp này.

Trường hợp khác, nếu chủ quán biết các nạn nhân sử dụng ma túy mà đồng ý cho sử dụng thì chủ quán có thể bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, nếu ma túy là do chủ quán bán thì có thể liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Mọi sự giả định ở trên sẽ được cơ quan cảnh sát điều tra xác minh làm rõ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cần phải xem xét trong số những nạn nhân phản ứng dương tính với ma túy có ai chuẩn bị nhập ngũ hay không? Nếu nạn nhân đã sử dụng ma túy lâu rồi thì tại sao chính quyền địa phương không hề biết và có đủ điều kiện để nhập ngũ hay không? Liệu có sai sót gì trong quy trình tuyển quân hay không?... Đó là những vấn đề đã được luật sư Hân đặt ra.

 Quốc Cường – Xuân Thái