1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Khởi tố vụ “đại gia” bị căng băng rôn, trưng ảnh chân dung đòi nợ

(Dân trí) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc một “đại gia” bất động sản của tỉnh này bị một số người căng băng rôn, hình ảnh lên xe ôtô đến đòi nợ tại công ty.

Ngày 2/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước đó ngày 4/9/2015, Cơ quan CSĐT đã nhận được đơn tố cáo của ông Cao Tiến Đoan, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Đông Á (địa chỉ tại phường Đông Hương TP Thanh Hóa).

Ông Đoan tố cáo 3 người gồm: Nguyễn Thị Thanh Bình, Trịnh Minh Quân, Nguyễn Việt Dũng cùng một số nhân viên của Công ty cổ phần chứng khoán Kenanga (trụ sở tại số 2D Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cụ thể, ngày 26/5/2015, những người này đã đi từ Hà Nội vào Thanh Hóa bằng xe ô tô, hai bên hông xe có căng băng rôn, dán ảnh chân dung ông Đoan sau đó đến đòi nợ tại trụ sở của Công ty bất động sản Đông Á.

Chiếc xe ô tô căng băng rôn đến đòi nợ đại gia bất động sản Thanh Hóa
Chiếc xe ô tô căng băng rôn đến đòi nợ đại gia bất động sản Thanh Hóa

Nhân được tố cáo của ông Đoan cùng với những tài liệu có được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự trên theo Quyết định số 15/PC44: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” quy định tại điều 285 Bộ Luật hình sự để điều tra làm rõ.

Hai xe ô tô BKS 89C - 068.20 và 29A - 764.46 căng băng rôn, chân dung ảnh ông Đoan mang dòng chữ: “Yêu cầu ông Cao Tiến Đoan phải trả cho Cty Chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) 31 tỉ đồng và trả cho ông Cao Văn Sơn 21 tỉ đồng” cũng đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa lập biên bản xử lý.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Quang Tân