1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố thanh niên đốt pháo ở đám cưới khiến người khác bị thương

Trần Lê

(Dân trí) - Hai thanh niên mang pháo tự chế đến đám cưới đốt giữa sân khấu, khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy. Có 3 người tại đám cưới bị thương do pháo nổ.

Ngày 27/1, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Xuân Chiến (SN 2001, trú tại thôn 4, xã Thiệu Lý) và Lê Xuân Long (SN 1997, trú tại thôn 4, xã Thiệu Trung), về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Trịnh Xuân Chiến tham dự đám cưới tại gia đình anh L.D.L. ở xã Thiệu Trung. Chiến cùng một số nam thanh niên lên khu vực sân khấu để hát và nhảy.

Khởi tố thanh niên đốt pháo ở đám cưới khiến người khác bị thương - 1

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt bị can (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân huyện Thiệu Hóa).

Lúc này, tại sân khấu có khoảng 30 người, Chiến lấy 4 quả pháo tự chế tạo bằng ống nhựa phi 21 ra đốt khiến nhiều người trong đám cưới hoảng sợ bỏ chạy.

Khi Chiến ném quả pháo thứ tư ra sàn nhưng không nổ, Lê Xuân Long nhặt lên rồi đốt và vứt về phía đám đông làm quả pháo phát nổ, các mảnh nhựa văng ra khiến 3 người bị thương.

Trong đó, ông N.V.S. đứng ở sân bị mảnh pháo nổ bay vào mắt gây thương tích.