1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Khởi tố nhóm cướp nhí chuyên cướp tài sản các cặp tình nhân

Khoa Nam

(Dân trí) - Để có tiền ăn chơi, nhóm đối tượng chỉ mới từ 16 đến 18 tuổi đã rủ nhau mang dao đi "phục kích" các cặp tình nhân để cướp tài sản.

Ngày 6/1, Công an quận 9 (TPHCM) cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.T.B. (sinh năm 2003), T.L.Đ.H., V.M.Đ. (cùng sinh năm 2004), Y.M.N. và H.T.H. (cùng sinh năm 2005, tất cả cùng ngụ quận Thủ Đức) về hành vi "cướp tài sản". 

Theo hồ sơ điều tra, vào tối 29/12/2020, nhóm đối tượng trên rủ nhau đi nhậu tại khu vực gần Bệnh viện đa khoa Thủ Đức (quận Thủ Đức, TPHCM). 

Khởi tố nhóm cướp nhí chuyên cướp tài sản các cặp tình nhân - 1

Các đối tượng trong băng cướp "nhí" bị công an bắt giữ

Sau khi ăn nhậu xong, B. rủ các đối tượng còn lại trong nhóm đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Sau đó cả nhóm kéo về nhà Đ.H. để lấy dao và đưa cho B. giữ. Lúc này, cả nhóm chở nhau trên 3 xe máy chạy rảo quanh nhiều tuyến đường vắng để tìm kiếm con mồi. 

Đến khoảng 23h50 tối cùng ngày, nhóm đối tượng đi tới đường Vành Đai, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 thì phát hiện anh H. (sinh năm 1992, ngụ quận Bình Tân) đang ngồi trên xe máy nói chuyện với bạn gái nên liền bao vây. 

Lúc này, B. cầm dao áp sát đến chỗ anh H., còn các đối tượng khác cũng cầm dao và đá uy hiếp, khống chế anh H. lấy đi 150 nghìn đồng, một điện thoại di động và chiếc túi xách. Sau khi lục lọi túi xách nhưng bên trong không có gì đáng giá, nhóm đối tượng liền lên xe máy bỏ chạy. 

Anh H. cũng dùng xe máy đuổi theo nhóm đối tượng và hô hoán mọi người cùng truy bắt. Nghe thấy tiếng hô hoán, 3 tài xế xe ôm gần đó đã cùng anh H. truy đuổi nhóm đối tượng. 

Khởi tố nhóm cướp nhí chuyên cướp tài sản các cặp tình nhân - 2

Các tang vật gây án của các đối tượng bị công an thu giữ

Khi đến đường số 3 (phường Tân Phú, quận 9), B. nhảy khỏi xe máy chạy bộ nhưng đã bị ba tài xế xe ôm đuổi theo bắt giữ. Còn H. và N. chạy xe vào đường cụt nên cũng đã bị anh H. và người dân khống chế, bắt giữ. 

Đúng lúc này, tổ tuần tra 363 Công an quận 9 đi tuần tra đã tiến hành hỗ trợ khống chế các đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Riêng hai đối tượng Đ.H. và Đ. kịp chạy đến rạng sáng 30/12, cả 2 đối tượng này cũng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang chơi game tại một tiệm internet trên địa bàn quận Thủ Đức. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai các đối tượng, do ham mê tụ tập ăn nhậu, chơi game dẫn đến thiếu tiền nên đã nảy sinh ý đồ rủ nhau đi cướp tài sản. Các đối tượng phân công nhiệm vụ và phân chia ai trực tiếp gây án thì được chia 60%, còn lại thì được chia 40%. 

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn dùng dao khống chế cướp tài sản của một đôi nam nữ ở khu vực khu công nghệ cao vào ngày 19/12/2020. 

Nhận định nhóm cướp nhí này có thể đã thực hiện nhiều vụ cướp khác trên địa bàn quận Thủ Đức, quận 9, nên hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra.