1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Khởi tố đối tượng xăm mình chuyên “xin đểu”

(Dân trí) - Sau khi “xin đểu” các tiểu thương ở chợ Tân Trụ, Bảo được anh Hiệp cho 100.000 đồng, tuy nhiên thấy số tiền quá nhỏ hắn liền giật ví tiền cướp 900.000 đồng, cướp điện thoại di động, đồng thời đạp anh Hiệp ngã lăn ra đường.

Chiều ngày 25/2/2016, Đại tá Nguyễn Văn Chí, Trưởng Công an huyện Tân Trụ cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Lương Tiểu Bảo (SN 1993, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) chuyên trấn lột những người bán dạo ban đêm. Trước đó đối tượng này đã thực hiện hành vi trấn lột đối với anh Nguyễn Đức Hiệp, người bán hủ tiếu gõ tại Ngã tư Lạc Tấn, huyện Tân Trụ với số tiền 1 triệu đồng cùng điện thoại di động. Tên Bảo được xác định cũng đã nhiều lần đến xin tiền các tiểu thương ở đây.

“Thấy đối tượng xăm mình, chúng tôi đành phải đưa tiền cho nó hàng trăm ngàn để yên thân. Nhiều người bức xúc từ rất lâu nhưng không làm gì được nó” – Một tiểu thương chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 26/12/2015, tại Ngã tư Lạc Tấn xuất hiện một nam thanh niên xăm mình tìm đến mua bánh mì của bà Nguyễn Thị Hà (46 tuổi, ngụ ấp 5, xã Lạc Tấn). Sau khi mua bánh mì xong, đối tượng này nói hết tiền, thấy vậy bà Hà không tính tiền ổ bánh mì mà tặng luôn cho đối tượng. Sau khi cầm ổ bánh mì đi một đoạn, hắn quay lại “xin” bà 200.000 đồng để đi taxi về nhà. Do thấy đối tượng xăm trổ, khuôn mặt bợm trợn nên bà Hà phải cho tiền để tên này rời đi không quậy phá.

Đi được một lúc, hắn lại quay lại xin tiền anh Nguyễn Đức Hiệp đang bán hủ tiếu kế bên tiệm bà Hà. Lúc đầu anh Hiệp không muốn đưa nhưng Bảo đe dọa khiến anh Hiệp phải đưa cho Bảo 100.000 đồng. Chưa dừng lại ở đó, hắn giật lấy ví tiền và điện thoại của anh Hiệp lấy đi 900.000 đồng. Trước khi đi hắn còn quay lại đạp anh Hiệp ngã xuống đường rồi cảnh cáo sẽ quay lại.

Nhận được tin báo của người dân, công an huyện Tân Trụ đã tìm hiểu, xác minh đối tượng chuyên “xin đểu” ở khu vực các chợ chính là Lương Tiểu Bảo. Từ đó, các cơ quan điều tra đã theo dõi và mời Bảo về làm việc. Tại cơ quan điều tra Bảo khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện công an huyện Tân Trụ tiếp tục làm rõ sự việc.

Xuân Hinh

Khởi tố đối tượng xăm mình chuyên “xin đểu” - 1