1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Khởi tố đối tượng sát hại Đại úy về hưu

(Dân trí) - Chiều ngày 12/8, Đại tá Trần Hữu Tượng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thái (SN 1994, Khánh Hòa) về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Hàng trăm người dân vây kín hiện trường vụ án mạng kinh hoàng
Hàng trăm người dân vây kín hiện trường vụ án mạng kinh hoàng

“Mặc dù bị can chỉ lấy đi cây đèn pin nhưng ý thức ban đầu là đột nhập vào nhà nạn nhân để cướp tài sản”, Đại tá Trần Hữu Tượng cho biết thêm. Bị can Thái chính là người giết ông Nguyễn Văn Trốn - Đại úy về hưu ở cùng địa phương rồi giả vờ ra công an xã báo tin có án mạng. Thái bị bắt khẩn cấp sau 20 giờ gây án bằng những chứng cứ mà y không thể chối cãi.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, vào khoảng 1h sáng ngày 11/8, Thái đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Trốn (63 tuổi, trú tại thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau khi leo qua hàng rào, hắn bị ông Trốn phát hiện nên xuống tay sát hại nạn nhân hết sức dã man bằng vết chém sau gáy gần đứt lìa cổ nạn nhân.

Khi cảnh sát tới hiện trường thì thi thể nạn nhân đang nằm ngửa trước hiên và được phủ một tấm màn nhưng chừa lại phần đầu. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định, nạn nhân bị chém ngang gáy một vết rất sâu và dài, hở khoảng 5cm. Đây được xem là vết chém chí mạng duy nhất khiến nạn nhân tử vong. Vụ án mạng kinh hoàng lúc rạng sáng đã làm chấn động cả vùng quê yên bình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục làm rõ vụ án.

Viết Hảo