1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Huế:

Khởi tố đối tượng nghi ngáo đá dùng dao khống chế người phụ nữ

(Dân trí) - Ngày 1/6, Cơ quan điều tra Công an TP Huế cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Ngô Thanh Tĩnh (1981, trú số 15 Đào Trinh Nhất, TP Huế) về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Vào 8h sáng 29/5, Ngô Thanh Tĩnh là đối tượng có biểu hiện ngáo đá đã cầm dao và kéo xông vào trụ sở Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế đập phá tài sản. Tiếp đó, Tĩnh đã khống chế, bắt giữ và uy hiếp nữ nhân viên Huỳnh Thị Cẩm Phương (SN 1983) trong gần 1 tiếng đồng hồ.


Đối tượng Tĩnh dùng dao khống chế và uy hiếp nữ nhân viên Cẩm Phương trong trụ sở Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế

Đối tượng Tĩnh dùng dao khống chế và uy hiếp nữ nhân viên Cẩm Phương trong trụ sở Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế

Tĩnh đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ vào 8h40. Nạn nhân Phương được giải cứu, may mắn bị thương nhẹ. Qua điều tra ban đầu, Ngô Thanh Tĩnh nghiện ma túy, có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Cố ý gây thương tích”.

Chân dung đối tượng nghi ngáo đá Ngô Thanh Tĩnh
Chân dung đối tượng nghi ngáo đá Ngô Thanh Tĩnh

Theo Đại tá Hoàng Long - Trưởng Công an TP Huế, việc đối tượng Tĩnh dùng dao xông vào trụ sở Công ty CP cấp nước Thừa Thiên Huế tại số 103 Bùi Thị Xuân, TP Huế và khống chế, uy hiếp nữ nhân viên Cẩm Phương đã gây xôn xao dư luận và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, vụ việc này sẽ sớm được Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra xét xử điểm để xử lý nghiêm nhằm răn đe cho các đối tượng khác.

Toàn cảnh đối tượng nghi ngáo đá dùng dao khống chế nữ nhân viên nhà máy nước và bị bắt giữ sau 1 tiếng

Đại Dương