1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam

Khởi tố đối tượng làm cháy 100ha rừng

(Dân trí) - Người đàn ông vô tình đốt cháy hơn 100 ha rừng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” đã bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú...

Ngày 13/12, Công an huyện Hiệp Đức cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Văn Bình (SN 1989, trú thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy rừng”.

Khởi tố đối tượng làm cháy 100ha rừng

Đối tượng Đinh Văn Bình

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/7/2019, Đinh Văn Bình cùng một nhóm 12 người khác cùng trú xã Sơn Thành nhận rừng của một hộ dân tại tiểu khu 479, ở thôn Mỹ Thạnh (xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức) để làm thuê, khai thác gỗ keo lá tràm.

Tuy nhiên trong quá trình khai thác gỗ keo, ở phía dưới dày đặc cây cỏ mọc nên Bình đã đốt phần thực bì tại khoảnh 7, tiểu khu 497 (thôn Mỹ Thạnh). Do có gió lớn làm ngọn lửa bùng phát và cháy lan ra các khoảnh 3, 6, 7 của tiểu khu 497. Khi ngọn lửa bùng phát mạnh, nhóm người này đã chữa cháy nhưng không thành.

Khởi tố đối tượng làm cháy 100ha rừng

Khu rừng bị cháy

Khi nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Hiệp Đức và xã Quế Thọ đã huy động hơn 100 người lên rừng dập lửa, đến khoảng 13 giờ ngày 11/7, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Vụ cháy đã làm thiệt hại 102,5ha rừng, trong đó rừng trồng của 17 hộ dân thiệt hại hơn 71,7ha, còn lại lau lách và bụi rậm. Tổng thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng.

Theo Điều 313 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỉ đồng trở lên thì bị phạt từ 7 đến 12 năm tù.

Công Bính

Khởi tố đối tượng làm cháy 100ha rừng - 3