1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Khởi tố công an viên chống người thi hành công vụ

(Dân trí) - Không những không hỗ trợ lực lượng công an huyện Nam Đàn bắt giữ Nguyễn Hồng Hải - đối tượng đang bị truy nã, Nguyễn Trọng Tiến (công an viên) còn lao vào chửi bới, xô đẩy các chiến sỹ công an nhằm giải thoát cho Hải.

Chiều ngày 12/11/2011, Thượng tá Lê Khắc Thuyết - Trưởng CA huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Tiến (SN 1961) - nguyên công an viên xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào 4h chiều ngày 10/8/2011, Công an huyện Nam Đàn nhận được tin báo của quần chúng cho biết, đối tượng truy nã Nguyễn Hồng Hải (SN 1984, nguyên quán xóm Trường Tiến, xã Hùng Tiến, Nam Đàn, có hộ khẩu thường trú tại xóm 1, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn) đang có mặt tại sân vận động xã Hưng Lĩnh để xem đá bóng. Nguyễn Hồng Hải là đối tượng liên quan đến một vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra vào tháng 5/2010 và đang bị Công an huyện Nam Đàn phát lệnh truy nã.

Sau một hồi vật lộn, tổ công tác gồm 3 chiến sỹ của Công an huyện Nam Đàn đã khống chế được đối tượng Hải. Bất ngờ nhiều đối tượng khác lao vào xô xát với lực lượng chức năng nhằm giải thoát cho Nguyễn Hồng Hải. Được nhiều người hỗ trợ, đối tượng Hải còn lớn tiếng chỉ vào Trung úy Lê Văn Tú: “Hôm nay tao với chúng mày một sống, một chết”. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Trung úy Tú đã còng được một tay của Hải và ôm chặt lấy đối tượng. Trong khi đó 2 chiến sỹ khác đang bị đám đông bao vây, ngăn cản. Thấy đám đông bao vây lực lượng chức năng, Nguyễn Trọng Tiến cũng vào hùa lăng mạ chửi bới các chiến sỹ công an huyện đang làm nhiệm vụ.

Khi Trung úy Lê Văn Tú ghì được đối tượng Hải xuống, Nguyễn Trọng Tiến xông vào lôi kéo và đè Trung úy Tú để Hải chạy thoát. Đến khi Hải vùng vẫy thoát khỏi Trung úy Tú, Nguyễn Trọng Tiến mới chịu buông tay. Mặc dù bị đám đông bao vây nhưng các chiến sỹ Công an huyện Nam Đàn đã truy đuổi, tóm gọn đối tượng Nguyễn Hồng Hải đưa vào trụ sở UBND xã Nam Lĩnh đợi lực lượng tăng cường xuống áp giải về trụ sở Công an huyện Nam Đàn. Tại đây, Nguyễn Trọng Tiến và một nhóm người khác đã chửi bới các đồng chí công an và lớn tiếng yêu cầu thả Nguyễn Hồng Hải ra.

Sau khi vụ việc xảy ra, các đối tượng liên quan đều đã được mời về trụ sở Công an huyện Nam Đàn để phục vụ điều tra và đã nhận mọi hành vi phạm tội của mình, riêng đối tượng Nguyễn Trọng Tiến nại lý do không biết đó là lực lượng công an đang truy bắt đối tượng truy nã nên đã có hành vi ngăn cản.

Sau hơn 3 tháng thu thập, củng cố chứng cứ, được sự phê chuẩn của Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, sáng ngày 11/11, Công an huyện Nam Đàn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Tiến về “tội chống người thi hành công vụ”, đồng thời thực hiện biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối tượng.

Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trọng Tiến mới khai nhận hành vi phạm tội của mình. Dù biết Nguyễn Hồng Hải là đối tượng đang bị truy nã nhưng do có mối quan hệ đặc biệt thân tình với Hải nên Nguyễn Trọng Tiến đã có những hành vi cản trở nhằm giải thoát cho đối tượng này.

Vụ việc đang được Công an huyện Nam Đàn tiếp tục xử lý.

Hoàng Lam