1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố bị can vụ 5 người bị sát hại ở Thái Nguyên

(Dân trí) - Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chín (SN 1976) đề điều tra về tội “Giết người” vừa xảy ra trên địa bàn xã Sơn Phú (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) vào sáng ngày 26/12.

Khởi tố bị can vụ 5 người bị sát hại ở Thái Nguyên - 1

Bị can Hoàng Văn Chín.

Chiều 27/12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú tại xã Sơn Phú) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 5h sáng 26/12, khi thấy chị Ma Thị Hưởng (SN 1976, vợ Chín) đòi bỏ đi, Chín liền lấy búa vụt vào đầu rồi tiếp tục dùng dao chém vợ mình tử vong tại nhà riêng.

Trên đường bỏ trốn, người đàn ông này tiếp tục ra tay sát hại anh rể, cháu họ và những người hàng xóm.

Danh tính 4 nạn nhân bị Chín sát hại là anh Lường Văn Bánh (SN 1974, anh rể của Chín); anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994, cùng trú tại địa phương).

Nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm sát là anh Lường Văn Hoàng (SN 1966). Anh Hoàng hiện vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Sau nhiều giờ đồng hồ gây án rồi lẩn trốn lên đồi keo, Hoàng Văn Chín đã bị lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ và di lí về Công an tỉnh Thái Nguyên.

Theo cơ quan công an, trong quá trình lấy lời khai, Chín cho biết bản thân bị mất ngủ nhiều tháng nay khiến tâm lý bất ổn, trong người luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

Khi xảy ra mâu thuẫn với vợ, Chín đã không làm chủ được bản thân và đã có hành động như vậy. Trước khi gây án khoảng 10 ngày, Chín có sử dụng heroin.

Nguyễn Trường