1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Khởi tố băng trấn lột tài xế tại cửa khẩu Mộc Bài

(Dân trí) - Cứ mỗi taxi xuất bến ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài, băng nhóm này sẽ thu của tài xế 50.000 - 100.000 đồng. Tài xế nào không đóng tiền bảo kê sẽ bị đánh "dằn mặt" và không cho làm ăn.

Ngày 8/2, Công an Tây Ninh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản. 9 bị can gồm: Nguyễn Hoàng Vân (24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) và 8 bị can cùng ngụ huyện bến cầu là Trần Văn Thông (21 tuổi), Lê Hoàng Vũ (28 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (31 tuổi), Lương Văn Minh (32 tuổi), Trần Quốc Cường (33 tuổi), Phạm Quốc Thái (27 tuổi), Ngô Văn Thi (30 tuổi), Nguyễn Văn Do Em (40 tuổi).

Thái, Thi, Cường, Vũ tại cơ quan điều tra
Thái, Thi, Cường, Vũ tại cơ quan điều tra

Cụ thể, vào khoảng 18h ngày 17/1, anh Phụng (ngụ TPHCM) đậu xe tại bến xe Nhất Phương (huyện Bến Cầu, Tây Ninh) chờ khách. Sau đó có 2 người khách đến gặp anh Phụng thỏa thuận giá 300 ngàn đồng về TPHCM. Anh Phụng lên xe định chở khách đi thì Thái đến yêu cầu anh Phụng đưa tiền bắt khách 50 ngàn đồng.

Anh Phụng không đồng ý đưa tiền liền bị Thái đe dọa “không đưa tiền là không được yên đâu”. Anh Phụng tiếp tục lái xe đi, Thái dùng xe môtô đuổi theo, chạy qua mặt xe anh Phụng rồi lạng lách trước đầu xe cố tình không cho xe anh Phụng vượt lên; vừa đi vừa ép “muốn làm ở bến xe này thì đưa tiền cho tôi”. Sợ ảnh hưởng đến công việc làm ăn, anh Phụng buộc lòng phải lấy 50 ngàn đồng đưa cho Thái. Sau khi chở khách về đến TPHCM, anh Phụng đến công an trình báo vụ việc. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bến Cầu nhanh chóng điều tra xác minh và bắt khẩn cấp Thái.

Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận hành vi của mình và cho biết nhóm của Thái bắt đầu hoạt động từ tháng 2/2013 do Vân cầm đầu, hoạt động bắt khách ở bến xe Nhất Phương để lấy tiền các tài xế taxi. Vân quy định đối với xe khách 4 chỗ thì lấy 50 ngàn đồng, còn xe 7 chỗ lấy 100 ngàn đồng. Kể cả những người khách không phải do nhóm này bắt nhưng cứ xe nào xuất bến có khách thì băng nhóm này vẫn lấy tiền các tài xế. Nếu tài xế nào không theo quy định thì đồng bọn sẽ điện thoại báo cho Vân, Vân đến đe dọa đánh, buộc các tài xế phải đưa tiền cho chúng.

Trung bình mỗi ngày bọn chúng cưỡng đoạt tiền của các tài xế taxi ở quanh khu vực Mộc Bài từ 1.500.000 đồng đến 2.200.000 đồng, cả bọn chia đều nhau tiêu xài. Từ những chứng cứ điều tra, Công an huyện Bến Cầu bắt khẩn cấp Thi, Cường, Minh, Vũ. Khi biết đồng bọn bị bắt, Do Em đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an huyện Bến Cầu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án này. Riêng các đối tượng Nguyễn Hoàng Vân, Trần Văn Thông và Nguyễn Văn Hiệp đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy nã.

Tuyết Trân - Tùng Nguyên