1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố 2 thanh niên mua bán hơn 1 triệu thông tin cá nhân

Dương Nguyên

(Dân trí) - Nắm được nhu cầu của nhiều người, Đỉnh cấu kết với Quảng lên mạng tìm kiếm, tải hơn 1 triệu thông cá nhân về bán nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 7/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Đỉnh (31 tuổi) và Nguyễn Đức Quảng (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Thái Bình) về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, quy định tại Điều 288 Bộ luật hình sự.

Thời gian qua, nhiều người dân phản ánh đến cơ quan công an về việc thông tin cá nhân bị lộ. Họ bị nhiều người điện, nhắn tin qua điện thoại, Facebook, Zalo quấy rầy, quảng cáo cho vay tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đe dọa.

Khởi tố 2 thanh niên mua bán hơn 1 triệu thông tin cá nhân - 1

Quảng (bên trái) và Đỉnh bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát bắt giữ hai bị can nói trên. Theo điều tra, Đỉnh làm nghề bán hàng đá phong thủy.

Quá trình kinh doanh, Đỉnh biết được nhiều người có nhu cầu mua thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản tiết kiệm...) để sử dụng nhiều mục đích khác nhau.

Từ tháng 6 đến tháng 11/2022, Đỉnh lên mạng tìm kiếm, tải hơn 2 triệu thông tin cá nhân về máy tính của mình.

Sau đó, Đỉnh cùng Nguyễn Đức Quảng thông qua mạng xã hội bán hơn 1 triệu thông tin cá nhân, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.