1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Khởi tố 2 đối tượng đến trụ sở công an đánh 3 chiến sĩ bị thương

(Dân trí) - Ngày 24/9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng côn đồ xông vào trụ sở công an phường đánh 3 chiến sĩ bị thương.

Đó là Ngô Hữu Đức Minh (25 tuổi) và Lê Bá Thảo (26 tuổi, đều trú phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy) bị khởi tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó ngày 9/9, Minh điện thoại đến gặp thượng sĩ Nguyễn Văn Chinh, cán bộ trực ban ở trụ sở công an phường Thủy Dương để chửi bới và nói sẽ đến công an phường gây rối. Vào chiều cùng ngày, Minh chở Thảo đến trước cổng công an phường Thủy Dương, đứng chửi bới các chiến sĩ.

Thiếu tá Trần Văn Quang, Phó trưởng công an phường Thủy Dương và một số công an viên ra yêu cầu 2 đối tượng vào làm việc thì Minh lao vào đánh thiếu tá Quang và thượng sĩ Chinh. Còn Thảo đứng dùng điện thoại quay phim.

Thượng sĩ Dương Văn Ngọc làm nhiệm vụ gần đó trở về yểm trợ đồng đội thì bị Minh và Thảo lao vào đánh. Hai đối tượng sau đó đã bị khống chế. Hậu quả, thiếu tá Quang, thượng sĩ Ngọc bị thương nhẹ. Còn thượng sĩ Chinh bị chấn thương phần mềm.

Tên Minh (trái) và Thảo (phải)
Tên Minh (trái) và Thảo (phải)
Đoạn phía trước cổng công an phường Thủy Dương, nơi 2 tên Minh, Thảo tới gây rối và đánh 3 chiến sĩ bị thương
Đoạn phía trước cổng công an phường Thủy Dương, nơi 2 tên Minh, Thảo tới gây rối và đánh 3 chiến sĩ bị thương

Do tính chất vụ việc nghiêm trọng, công an Thị xã Hương Thủy đã chuyển hồ sơ và 2 đối tượng Minh. Thảo lên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra, xử lý.

Đại Dương

Khởi tố 2 đối tượng đến trụ sở công an đánh 3 chiến sĩ bị thương - 3