1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Khen thưởng chiến sỹ công an trong vụ giải cứu cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc

(Dân trí) – Ngay khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Long Thành đã chỉ đạo phá án, giải cứu thành công cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc và trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Ngày 3/10, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai đã trao thưởng đột xuất cho các đồng chí thuộc Công an huyện Long Thành, gồm: Thượng tá Nguyễn Anh Hiển (Phó trưởng Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), đại úy Lưu Công Hiệu và thượng úy Nguyễn Văn Quang (công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) về thành tích xuất sắc trong việc khám phá vụ án bắt cóc trẻ em.
 
Giải cứu nhanh cháu bé bị bắt cóc, Công an được khen thưởng
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai trao bằng khen cho 3 cán bộ Công an huyện Long Thành

Trước đó Dân trí đã đưa tin, sáng ngày 31/7, chị Nguyễn Thị Mai Hương (ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành) đang bán bánh bao tại xã An Phước cùng huyện thì đối tượng Trần Thị Hoa (21 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Thành) đến mua bánh bao ăn.

Sau đó viện lý do không có tiền trả nên nhờ chị Hương đi cầm giùm ĐTDĐ. Chị Hương đã giao con gái mình là cháu Nguyễn Ngọc Thảo (3 tuổi) và tủ bánh cho Hồng giữ để đi ra chợ cầm điện thoại.

Hơn 1 giờ sau, chị Hương chạy về và không thấy con mình và người phụ nữ lạ đâu nữa.

Người mẹ mất con đã chạy khắp nơi ở xã An Phước để tìm con và trình báo vụ việc cho Công an. Tiếp nhận thông tin, thượng tá Nguyễn Anh Hiển đã chỉ đạo cán bộ Đội cảnh sát điều tra nhanh chóng phá án sớm giải cứu cháu bé.

Bằng sự nỗ lực hết mình, 2 đồng chí Quang và Hiệu đã giải cứu an toàn cháu Thảo sau 5 ngày bị Hoa bắt giữ  trốn về  huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để vượt cửa khẩu sang biên giới Campuchia.

Nhận lại đứa con của mình, chị Hương tuôn trào nước mắt trong niềm hạnh phúc và cảm ơn sự tận tâm của lực lượng Công an.

Vũ Lê