1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kon Tum

Khám nhà ở của nghi phạm trong vụ nổ súng tại Kon Tum

(Dân trí) - Ngày 30/3, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã phối hợp lực lượng chức năng để thực hiện lệnh khám xét nhà ở của nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng làm 2 người thương vong trên đường Lê Quý Đôn, Tp.Kon Tum.

Theo đó, khoảng 9h ngày 29/3 lực lượng Công an tỉnh đã tiến hành lệnh khám xét nhà đối với ông Hoàng Văn Sơn (địa chỉ số nhà 77, đường Phan Đình Phùng, thuộc tổ 4, phường Ngô Mây, tp.Kon Tum). Quá trình khám xét tại nhà ông Sơn kéo dài khoảng 8h đến 12h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và niêm phong một số hiện vật như 2 mã tấu, đầu thu camera giám sát, 2 két sắt…

Tại thời điểm thực hiện việc khám xét, cơ quan chức năng đến thì Sơn không có nhà mà chỉ có người giúp việc. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã cấm tất cả mọi người vào khu vực gần ngôi nhà của ông Sơn nhằm đảm bảo an toàn và đề phòng những tình huống phát sinh.

Lực lượng công an tiến hành khám xét nhà nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng
Lực lượng công an tiến hành khám xét nhà nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng

Như báo Dân trí đã thông tin, khoảng 11h ngày 27/3, tại quán bida Hải Sơn nằm sau lưng công viên Quang Trung (phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã xảy ra vụ nổ súng khiến hai người thương vong.

Vào thời điểm trên, anh C. (sinh năm 1988, quê Nghệ An) đang chơi bida với bạn thì bị một thanh niên lạ mặt xông vào dùng súng bắn 3 phát. Hậu quả, anh C. tử vong vì hai phát đạn trúng vào đầu và ngực; người bạn đi cùng bị thương ở tay.

Sau khi gây án, 3 nghi phạm bỏ trốn về hướng tỉnh Quảng Ngãi thì bị lực lượng công an truy bắt.

Phạm Hoàng