1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Khai thác than thổ phỉ khiến 3 người chết

(Dân trí) - Đứng ra tập trung một nhóm người, đối tượng Trần Thanh Tuyền (SN 1983), trú tại Bình Khê - Đông Triều (Quảng Ninh) đã tiến hành khai thác than thổ phỉ tại thuộc thôn Trung Lương - Tràng Lương - Đông Triều. Do ngạt khí, 3 người xuống đào than đã tử vong.

Hôm nay 2/7, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi khai thác tài nguyên trái phép, gây hậu quả nghiệm trọng, để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 1/7, quần chúng nhân dân phát hiện tại lò khai thác than trái phép thuộc thôn Trung Lương, xã Tràng Lương, huyện Đông Triều, có 3 người thiệt mạng, gồm: Hoàng Xuân Trường (SN 1994), trú tại xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình; Vũ Văn Bài (SN 1970), trú tại xã Tràng Lương - Đông Triều và Phạm Văn Tuấn (SN1986), trú tại xã Xuân Sơn - Đông Triều.

Một lò than thổ phỉ bị triệt phá tại Quảng Ninh.
Một lò than thổ phỉ bị triệt phá tại Quảng Ninh.

Ngay  khi nhận tin báo, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Đông Triều đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi và tập trung điều tra.  

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến việc 3 nạn nhân trên tử vong là do bị ngạt khí. 

Đến 20h cùng ngày, đối tượng Trần Thanh Tuyền (SN 1983), trú tại thôn Trại Thông, xã Bình Khê - Đông Triều đã đến Công an huyện Đông Triều tự thú và khai nhận: Y là người đứng ra tổ chức và thuê người khai thác than trái phép tại địa điểm trên.

Được biết, lò than trên nằm trong ranh giới Công ty Than Hồng Thái và trước đó bị các cơ quan chức năng đánh sập.

Anh Thế