1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khách bắt chủ nhà trọ bồi thường vì phòng ở có… vong

Đức và Sòn dùng súng, dao đe dọa chủ nhà phải bồi thường tiền đồng thời viết giấy vay nợ cho chúng vì cho rằng nhà có vong.

Sáng 13/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Tạ Quang Đức (tức Đức Trọc, SN 1997, trú tại Xóm Thuận Đức 3, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là đối tượng cầm đầu trong vụ cưỡng đoạt tài sản tại Thành phố Lào Cai.

Trước đó, khoảng cuối tháng 10/2020, Tạ Quang Đức thuê nhà của bà Nguyễn Thị Quy, (SN 1970, tại số nhà 021 Ngô Gia Tự). Trước khi thuê nhà 2 bên thỏa thuận Đức đặt cọc cho bà Quy 5 triệu đồng. Sau khi ở được 5 ngày Đức bỏ đi không ở căn nhà này nữa.

Vào khoảng 18h30' ngày 11/11/2020, Đức quay lại căn nhà thuê trước đó và gọi bà Quy lên rồi cho biết nhà có vong, khiến y bị ốm.

Khách bắt chủ nhà trọ bồi thường vì phòng ở có… vong - 1

Đối tượng Tạ Quang Đức.

Đức yêu cầu bà Quy hoàn trả lại số tiền đặt cọc, tiền sửa nhà và tiền bồi thường tổn thất về sức khỏe tinh thần cho bản thân Đức là 12,6 triệu đồng. Bà Quy không đồng ý và chỉ trả lại cho Đức 4 triệu tiền đặt cọc.

Khách bắt chủ nhà trọ bồi thường vì phòng ở có… vong - 2

Khẩu súng và con dao mà hai đối tượng sử dụng để đe dọa nạn nhân cùng một số tang vật bị thu giữ.

Thấy bà Quy không chịu bồi thường tiền, Đức liền rủ thêm Tao Văn Sòn (còn gọi là Hoàng, SN 1996, trú tại bản Pa Pe, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) lái xe bán tải chở bà Quy lên thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương nói rằng đưa bà Quy đi xem bói.

Trên đường quay về thành phố Lào Cai, 2 đối tượng tát và đe dọa bà Quy bằng súng (mà Đức giấu trong người trước đó) và 1 con dao nhọn, ép bà trả trước cho Đức 2,6 triệu đồng đồng thời viết giấy vay nợ Đức số tiền 10 triệu đồng.

Sau khi về đến thành phố Lào Cai, bà Quy đã trình báo sự việc với  Công an thành phố Lào Cai.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Lào Cai  xác minh điều tra vụ việc. Khoảng 23h ngày 12/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Lào Cai đã thi hành lệnh tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Tạ Quang Đức và Tao Văn Sòn để điều tra làm rõ.