Khánh Hòa:

Kéo cả cha ruột vào vòng lao lý vì… đe dọa “con nợ”

(Dân trí) -Chỉ vì không lấy được nợ, hai vợ chồng Trần Văn Khải và Nguyễn Thị Ngọc Kiều cùng trú ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đã rủ rê chị và cha ruột mình và người làm thuê đi xiết nợ để rồi cả đám phải ra tòa nhận án về tội cưỡng đoạt tài sản.

Cha cũng phải chịu án tù vì đòi nợ cùng con
Cha cũng phải chịu án tù vì đòi nợ cùng con
 
Do quan hệ làm ăn (mua bán phế liệu) nên đầu năm 2011, Nguyễn Thị Năm (tạm trú Mỹ Lợi, Ninh Lộc, Ninh Hòa) có nợ vợ chồng Khải, Kiều số tiền 70 triệu đồng. Vợ chồng Khải, Kiều đã nhiều lần đòi nhưng bà Năm chỉ hứa mà không chịu trả dứt điểm làm cho vợ chồng Khải, Kiều bức xúc đã nảy sinh ý định lấy tài sản để tạo sức ép buộc bà Năm phải trả nợ.

Khoảng 9h ngày 13/1/2011, Khải và vợ cùng chị ruột là Trần Thị Ngọc Thu, cha vợ là Nguyễn Tri Khoa, hai người làm công là Nguyễn Thành, Nguyễn Minh Sang mang xe ô tô biển số 79D-3352 đến nhà bà Năm ở Mỹ Lợi, Ninh Lộc xiết nợ.

Tại đây, Khải thuê Lê Văn Hưng là thợ hàn lên tháo mái tôn rồi có lời nói, hành động khống chế làm cho bà năm lo sợ để lấy số tài sản của bà Năm gồm: tủ, cánh cửa, tivi, máy vi tính, đầu đĩa, bàn ghế v.v... (có giá trị hơn 12 triệu đồng). Tuy nhiên, hành vi của Khải, Kiều cùng đồng bọn đã bị Công an ngăn chặn kịp thời.

Ngày 8/2/2012, TAND TX. Ninh Hòa đưa vụ án ra xét xử tuyên phạt Khải 1 năm 6 tháng tù treo và 15 triệu đồng, Kiều, Thu, Khoa mỗi bi cáo 1 năm 3 tháng tù treo, Sang, Hưng mỗi bi cáo 1 năm tù treo, Thành 6 tháng tù treo. Về trách nhiệm dân sự buộc Khải phải bồi thường cho bà Năm 4,5 triệu đồng.

Không đồng tình với mức án này, người bị hại đã kháng cáo đề nghị tăng mức hình phạt và bồi thường. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 5 và 6-6, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa cũng đã giữ nguyên mức án sơ thẩm và bồi thường.

                                                                                   Trịnh Anh