1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kẻ trốn truy nã suốt 26 năm bị bắt

Sơn Nhung

(Dân trí) - Sau khi đâm chết một người ở Hải Dương, Sơn bỏ trốn, liên tục thay đổi chỗ ở trong 26 năm để trốn truy nã.

Ngày 21/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bàn giao kẻ mang lệnh truy nã - Tạ Văn Sơn (sinh năm 1968, ngụ tỉnh Hải Dương) - cho Công an tỉnh Hải Dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Kẻ trốn truy nã suốt 26 năm bị bắt - 1

Tạ Văn Sơn bị bắt sau 26 năm trốn truy nã (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp cùng Công an tỉnh Hải Dương truy bắt Tạ Văn Sơn (bị truy nã về hành vi Giết người) khi Sơn đang lẩn trốn tại xã Truông Mít (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

Theo Công an Tây Ninh, do mâu thuẫn cá nhân, tháng 9/1995, Sơn sử dụng hung khí đâm chết một người đàn ông tại khu vực chợ Sao Đỏ (thành phố Chí Linh, Hải Dương).

Sau khi gây án, Sơn bỏ lại vợ con ở quê, cắt đứt liên hệ với người thân rồi bỏ trốn cho đến nay.

Ngày 30/1/1996, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh truy nã Sơn về tội Giết người.

Tại cơ quan công an, Tạ Văn Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi gây án tại tỉnh Hải Dương, Sơn đã che giấu thông tin cá nhân, liên tục thay đổi chỗ ở trong 26 năm để trốn truy nã trước khi bị bắt tại Tây Ninh.