1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Kẻ mang 5 tiền án gây thêm 32 vụ trộm ở trường học và công sở

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Cứ chờ đêm đến, Nguyên lại điều khiển xe máy trên nhiều tuyến đường ở Nghệ An và Hà Tĩnh để "giám sát" các trường học và công sở. Nếu phát hiện có sơ hở, đối tượng liền lẻn vào khoắng tài sản.

Ngày 12/3, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đặng Công Nguyên - đối tượng gây ra hơn 32 vụ trộm cắp ở trường học và công sở trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo đó, từ tháng 3/2020 đến nay, tại các trường học và công sở trên địa bàn huyện Nghi Xuân và nhiều huyện khác ở Hà Tĩnh và Nghệ An thường xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, gây bức xúc cho người dân.

Kẻ mang 5 tiền án gây thêm 32 vụ trộm ở trường học và công sở - 1

Nhiều tài sản ở trường học, công sở có tổng giá trị hàng chục triệu đồng do Đặng Công Nguyên đột nhập lấy trộm được cơ quan công an thu giữ. (Ảnh: Hoài Nam)

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng Đặng Công Nguyên (SN 1970, trú phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp để theo dõi; đồng thời thu thập, củng cố hồ sơ tài liệu có liên quan.

Đêm 10/3, Công an huyện Nghi Xuân đã bắt giữ Đặng Công Nguyên khi đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà văn hóa thôn Hợp Thuận, xã Xuân Phổ (Nghi Xuân).

Kẻ mang 5 tiền án gây thêm 32 vụ trộm ở trường học và công sở - 2

Công an Hà Tĩnh tổ chức khen thưởng cho Công an huyện Nghi Xuân về thành tích đột xuất trong việc phá vụ án trộm cắp tài sản và vụ gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy 

Qua đấu tranh, đối tượng bước đầu khai nhận, từ tháng 3/2020 đến nay, cứ chờ đêm đến, Nguyên lại điều khiển xe máy trên nhiều tuyến đường ở Nghệ An và Hà Tĩnh để "do thám" các trường học và công sở.

Nếu phát hiện các công sở, trường học có diện tích rộng, số lượng bảo vệ ít hoặc sơ hở, Nguyên liền tiến hành cạy cửa, phá khóa, đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyên đã thực hiện 32 vụ trộm tài sản tại công sở, trường học và công sở ở huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) và huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Được biết, Nguyên từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng trước pháp luật.