1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kẻ cướp ô tô ở Vincom Bà Triệu lĩnh án tù dù có bệnh án tâm thần

Hải Nam

(Dân trí) - Viện Pháp y Tâm thần Trung ương xác định Hoàn mắc bệnh rối loạn phân liệt nhưng ở giai đoạn ổn định. Bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Hoàn (41 tuổi, quê Hòa Bình) 14 năm tù về tội Cướp tài sản.

Theo cáo buộc của VKSND TP, ngày 9/6/2010, Hoàn từ nhà ở quận Hoàng Mai đi đến khu vực phố Thái Phiên (quận Hai Bà Trưng) với mục đích tìm con mồi để cướp tài sản.

Trên đường đi, bị cáo nhặt nửa viên gạch, giấu trong túi vải màu đỏ trắng làm hung khí. Sau đó, Hoàn xuống tầng hầm B2, trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu. Đến khoảng 12h cùng ngày, bị cáo phát hiện bà L. (47 tuổi) đi ô tô xuống hầm để gửi xe nên tiếp cận. Khi thấy "con mồi" sơ hở, Hoàn dùng túi vải có viên gạch bên trong đập vào đầu bà L.

Kẻ cướp ô tô ở Vincom Bà Triệu lĩnh án tù dù có bệnh án tâm thần - 1

Phạm Đức Hoàn. (Ảnh: H.N.)

Nạn nhân kêu cứu thì tiếp tục bị Hoàn đánh thêm đến ngất xỉu. Sau đó, cáo trạng xác định bị cáo đã cướp chiếc Hyundai i10, một điện thoại và 10 triệu đồng của nạn nhân.

Sau khi điều khiển xe rời Vincom Bà Triệu, Hoàn đi đến một cửa hàng cầm đồ ở quận Hoàng Mai nhưng không được chủ quán chấp nhận cầm cố tài sản. Đối tượng liền đem gửi chiếc xe cướp được tại một bãi xe ở chợ đầu mối phía Nam. Về số tiền mặt, Hoàn tiêu 8,2 triệu đồng. Còn chiếc điện thoại được bị cáo đem tặng cho bạn gái.

Kết quả giám định thương tích của bà L. cho thấy nạn nhân bị tổn hại 6% sức khỏe.

Tại phiên tòa, Hoàn thừa nhận những cáo buộc của VKS. Bị cáo tự bào chữa rằng bản thân bị tâm thần phân liệt nên thời điểm đó do bệnh tình nên không kiểm soát được hành vi.

Trong những tài liệu được nộp cho HĐXX có bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 130/KLGĐ ngày 18/5 của Viện pháp y Tâm thần Trung ương (Bộ Y tế) đối với trường hợp của Hoàn. Bản kết luận nêu: "Bị can Phạm Đức Hoàn mắc bệnh rối loạn phân liệt. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F21. Bệnh ở giai đoạn ổn định. Bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

HĐXX đánh giá hành vi của Hoàn là manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nạn nhân. Về các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX cho biết Hoàn bị bệnh tâm thần phân liệt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, ông của bị cáo từng nhận huân huy chương trong quân đội...

Ngoài mức án 14 năm tù, bị cáo còn phải bồi thường sức khỏe, tinh thần cho nạn nhân hơn 58 triệu đồng.