1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Kiều nữ" dùng ảnh quan hệ tập thể tống tiền tổng giám đốc công ty xây dựng

P.V

(Dân trí) - Ấm ức vì bị cắt đứt liên lạc, Phương Anh dùng ảnh nhạy cảm để tống tiền tình cũ là tổng giám đốc một công ty về xây dựng, bất động sản.

Sáng 8/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đoàn Phương Anh (34 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) 9 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, bị cáo là người phụ nữ có sắc đẹp, trải qua một đời chồng và có 2 con. Tháng 10/2017, Phương Anh qua lại, yêu đương với ông A. (37 tuổi), tổng giám đốc một công ty xây dựng, bất động sản, dù người đàn ông này đã có vợ.

Đầu năm 2018, ông A. ly hôn rồi thuê nhà, sống với bị cáo như vợ chồng. Quãng thời gian chung nhà, hai người có thói quen quan hệ tình dục không lành mạnh.

Theo cáo trạng, Phương Anh và người tình thường rủ nhiều người đàn ông khác quan hệ tình dục tập thể. Trong đó có một người đàn ông tên H.

Kiều nữ dùng ảnh quan hệ tập thể tống tiền tổng giám đốc công ty xây dựng - 1

Đoàn Phương Anh. (Ảnh: H.L.)

Tuy nhiên, mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi Phương Anh nổi tính ghen tuông. Cáo trạng cũng thể hiện việc ông A. hay xúc phạm, thậm chí hành hung người tình.

Đến ngày 13/2/2021, vị tổng giám đốc đề nghị chia tay, dừng mối quan hệ với bị cáo nhưng Phương Anh nhiều lần tìm cách níu kéo. Cố gắng nối lại tình cảm nhưng bất thành, bị cáo yêu cầu tình cũ phải bồi thường những tổn thất về thể chất và tinh thần. 

Ngày 19/12/2021, cả hai thành lập một biên bản thỏa thuận chia tay. Trong biên bản có ghi ông A. sẽ mua cho Phương Anh một căn hộ chung cư trị giá khoảng 5 tỷ đồng, mở cho bị cáo một cửa hàng thời trang trị giá 1 tỷ đồng và lập một sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng. Đổi lại, bị cáo không được làm phiền ông A.

Tuy nhiên, thời điểm sau đó, công việc kinh doanh của ông A. gặp khó khăn bởi ảnh hưởng dịch bệnh. Phương Anh nhiều lần tìm cách liên lạc với tình cũ nhưng bị vị tổng giám đốc chặn số, không gặp mặt. 

Thời điểm đó, vợ ông H. kiểm tra điện thoại chồng, phát hiện chồng quan hệ tình dục tập thể với Phương Anh và ông A. Người phụ nữ này đã nhắn tin với Phương Anh để chất vấn và thu thập chứng cứ là những tin nhắn giữa ông A. với chồng mình.

Sau đó, Phương Anh sử dụng chính những "tư liệu" của vợ ông H. để đe dọa, uy hiếp ông A. nhằm đòi hơn 13 tỷ đồng. Bị cáo còn gửi những hình ảnh, nội dung nhạy cảm của ông A. cho bạn bè, đối tác.

Vì lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, công việc, ông A. chấp nhập gặp Phương Anh để thỏa hiệp.

Sau đó, từ ngày 22/10 đến 2/11/2021, ông A. 2 lần chuyển cho Phương Anh tổng 1,05 tỷ đồng. Ở lần giao dịch thứ 2, Phương Anh bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Ngày 17/2/2022, Đoàn Phương Anh bị khởi tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản".