1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Học sinh lớp 8 lên mạng học cách chế bom xăng để trả thù

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Do mâu thuẫn cá nhân, nhóm học sinh lớp 8 đã chuẩn bị các vật liệu rồi lên mạng học cách chế bom xăng để ném vào nhà dân trả thù.

Ngày 29/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Thái Hòa vừa ngăn chặn, xử lý nhóm 6 học sinh có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng, tổ chức ném bom xăng vào nhà dân.

Trước đó, Công an phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa nhận được tin báo về vụ việc nhà bà H.T.N. (SN 1961, trú tại phường Long Sơn) bị các đối tượng xấu ném bom xăng. Vụ việc khiến người dân trong khu vực hoang mang.

Sau đó, Công an phường Long Sơn phối hợp với Công an thị xã Thái Hòa nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Quá trình mật phục, đến khoảng 22h ngày 26/9, phát hiện nhóm gồm 6 thiếu niên đi trên 3 xe đạp điện có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 chai bom xăng.

Học sinh lớp 8 lên mạng học cách chế bom xăng để trả thù - 1

Nhóm học sinh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Nghệ An).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, cả nhóm hiện là học sinh lớp 8 tại các trường THCS trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Trước đó, do có mâu thuẫn cá nhân với con gái của bà N. nên một đối tượng trong nhóm đã mua các vật liệu, lên mạng học cách chế tạo bom xăng rồi rủ các đối tượng khác đi ném vào nhà bà N. nhằm trả thù.

Đêm 25/9, nhóm này đã ném một chai xăng vào nhà bà N. Theo kế hoạch, đêm 26/9, nhóm thiếu niên đem thêm 2 chai bom xăng định ném tiếp thì bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn.

Do các đối tượng thực hiện hành vi đều dưới 16 tuổi nên công an đã mời phụ huynh, người giám hộ lên làm việc, lập hồ sơ xử lý theo quy định.