1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hoãn xử vụ thanh niên cướp nhẫn kim cương 7 tỷ của người tình

(Dân trí) - Sau khi hội ý, nhận thấy trong vụ án còn nhiều tình tiết chưa rõ ràng nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ngày 16/1, TAND TP HCM đưa vụ án Phạm Châu Tony (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) phạm tội “Cướp tài sản” ra xét xử sơ thẩm. Trước đó, ngày 6/1, TAND TPHCM từng đưa vụ án này ra xét xử nhưng sau đó đã hoãn lại.

Tại tòa hôm nay vắng mặt nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim Hồng (SN 1966) cùng hai nhân chứng là 2 bảo vệ khu dân cư Eden chứng kiến vụ án. Có 3 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Tony.

Luật sư Đặng Trọng Dũng, người bào chữa cho Tony đề nghị HĐXX thay đổi kiểm soát viên là bà Nông Thị Minh Tâm của Viện KSND TPHCM. Bởi lẽ mặc dù là người nắm quyền công tố với bị cáo Tony nhưng bà Tâm không theo sát đầy đủ quá trình điều tra.

Bị cáo Tony tại tòa

Bị cáo Tony tại tòa

HĐXX nói sẽ lưu ý ý kiến của ông Dũng và tiến hành phiên tòa. Trong phần xét hỏi, bị cáo Phạm Châu Tony thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng nhưng anh ta nói rằng chỉ cướp điện thoại chứ không hề cướp nhẫn đính kim cương của bà Hồng. Tony đưa ra tình tiết mới là việc xô xát xảy ra do mâu thuẫn tình cảm với bà Hồng chứ không phải bị cáo đánh bà này cướp tài sản như bản cáo trạng quy kết.

Trước lời khai này của bị cáo, HĐXX hội ý và quyết định tiếp tục hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung do vụ án còn nhiều tình tiết chưa rõ ràng.

Theo nội dung bản cáo trạng thì giữa bà Hồng và Tony nảy sinh tình cảm với nhau từ năm 2007.

Ngày 8/7/2013, họ điện thoại hẹn gặp nhau. Tối hôm đó bà Hồng lái xe ôtô hiệu Mercedes đón Tony đến ăn tối tại một nhà hàng ở đường Trần Não, Q.2. Lúc này Tony nói mình sắp đi làm ăn xa và mong nhận được sự giúp đỡ tiền bạc từ bà Hồng. Bà này không chịu khiến hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Sau khi ăn xong, bà Hồng lái xe chở Tony ở ghế trước ra về và thường xuyên yêu cầu người tình trẻ xuống xe đón taxi về nhưng anh này không chịu.

Khi đến ngã ba Nguyễn Văn Hưởng – đường vào khu dân cư Eden (P.Thảo Điền, Q.2), thấy vằng người qua lại nên Tony đã đạp thắng xe và gạt cần số khiến chiếc ôtô khựng lại. Tony dùng vũ lực khống chế lấy chiếc nhẫn đính kim cương đắt tiền mà người tình già đang đeo.

Bà Hồng nằm chặt tay lại không cho Tony thực hiện hành vi đồng thời hạ cửa kính xuống kêu cứu. Tony liền đấm vào mặt bà này và lấy được chiếc nhẫn.

Nghe tiếng kêu cứu, 2 bảo vệ của khu dân dư Eden chạy đến và nhìn thấy sự việc nên đã gọi điện báo cho Công an P.Thảo Điền cùng Công an khu vực.

Sau một hồi vật lộn, bà Hồng giật lại được chiếc nhẫn và chạy lại chốt bảo vệ gần đó kêu cứu. Thấy nhiều người đang đứng ở chốt bảo vệ nên Tony không dám đuổi theo và lấy 2 điện thoại của người tình để trên xe rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an P.Thảo Điền xuống hiện trường và phát hiện Tony đang trốn dưới gầm cầu gần đó nên đã mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, lúc đầu thanh niên này thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nhưng sau đó anh ta phản cung và cho rằng mình chỉ cướp 2 điện thoại chứ không cướp nhẫn của bà Hồng.

Theo giám định thì chiếc nhẫn kim cương trị giá 7 tỷ đồng và 2 điện thoại trị giá 4 triệu đồng.

Công Quang