1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Hình sự bắt băng cướp chuyên tấn công nạn nhân bằng hơi cay

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Sau 4 ngày lẩn trốn, băng cướp dùng bình hơi cay tấn công đôi nam nữ để cướp túi xách ở huyện Hóc Môn (TPHCM) đã bị công an tóm gọn.

Ngày 25/2, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang lấy lời khai các đối tượng Dương Tấn Nhí (24 tuổi), Huỳnh Thanh An (23 tuổi) và Nguyễn Văn Bi (22 tuổi, cả 3 cùng ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngoài ra, cơ quan công an đang truy bắt thêm một đối tượng khác. Đây là băng cướp đã chặn đường, dùng bình hơi cay tấn công đôi nam nữ để giật túi xách xảy ra trên đường TTN9, ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

Hình sự bắt băng cướp chuyên tấn công nạn nhân bằng hơi cay - 1
Dương Tấn Nhí, đối tượng cầm đầu băng cướp

Theo nguồn tin, băng cướp này do đối tượng Nhí cầm đầu và chuyên dùng bình hơi cay tấn công người dân lưu thông trên các tuyến đường vắng vào ban đêm để cướp tài sản.

Rạng sáng ngày 20/2, anh T.T.Đ. (33 tuổi) điều khiển xe máy chở chị N.K.H. (19 tuổi, cả 2 ngụ huyện Hóc Môn) lưu thông trên đường TTN9 thì bị Nhí cùng đồng bọn chặn đầu xe, xịt hơi cay vào mặt và cướp túi xách chứa tài sản trị giá hàng chục triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, chiều ngày 24/2, Công an huyện Hóc Môn bắt được đối tượng Nhí, An và Bi.