1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hành trình truy tìm nghi phạm xâm hại bé gái 12 tuổi ở Hà Nội

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Từ thông tin ít ỏi về đặc điểm nhận dạng đối tượng và phương tiện gây án, cơ quan công an đã tích cực điều tra, làm rõ chân tướng nghi phạm xâm hại bé gái 12 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội.

Liên quan đến vụ án cháu bé L.T.L. (12 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị đối tượng Lê Xuân Tùng (44 tuổi, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) xâm hại, các cơ quan tiến hành tố tụng đang tích cực củng cố hồ sơ để xử lý bị can về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Hành trình truy tìm nghi phạm xâm hại bé gái 12 tuổi ở Hà Nội - 1

Đối tượng Lê Xuân Tùng tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Trước đó, tối 23/8, Công an huyện Gia Lâm nhận được tin báo về việc cháu L. đi chơi cùng cháu gái họ thì bị một đối tượng nam giới đi xe máy chặn đường, khống chế đưa vào vườn chuối hoang vắng để thực hiện hành vi đồi bại.

Nhận định đây là vụ án phức tạp, Công an huyện Gia Lâm đã xác lập chuyên án do Thượng tá Phạm Văn Hậu - Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban chuyên án, Thượng tá Nguyễn Văn Đệ - Phó trưởng Công an huyện làm Phó ban thường trực cùng Trung tá Nguyễn Quốc Đồng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự làm phó ban trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phá án.

Chia sẻ về khó khăn khi tham gia phá án, Trung tá Đồng cho hay, hiện trường xảy ra vụ việc là vườn chuối hoang vắng, không có người qua lại, không có camera an ninh của người dân để xác định nghi phạm.

Đồng thời, thời điểm gây án vào buổi tối, không có ánh sáng đèn đường và diễn biến vụ việc diễn ra trong khoảng thời gian ngắn.

Hành trình truy tìm nghi phạm xâm hại bé gái 12 tuổi ở Hà Nội - 2

Khu vực được đối tượng Tùng thực hiện hành vi đê hèn (Ảnh: CTV).

Trong khi đó, việc tiếp cận cháu L. để thu thập thêm thông tin về kẻ đồi bại cũng gặp nhiều khó khăn do tinh thần cháu bé rất hoảng loạn, sợ hãi.

“Nhờ công tác tư tưởng tốt, thường xuyên, thông qua người nhà, Ban chuyên án đã xây dựng được các đặc điểm cơ bản về hình dáng, màu quần áo, kiểu tóc… và phương tiện di chuyển lúc gây án là chiếc xe máy Dream, nhưng không rõ biển kiểm soát” - Trung tá Đồng kể lại.

Cũng theo Trung tá Đồng, do các manh mối đều rất mơ hồ, Công an huyện Gia Lâm đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án, kiên trì rà soát hơn 100 đối tượng tình nghi, hàng ngàn phương tiện có đặc điểm như mô tả trên địa bàn 6 xã để tìm manh mối.

Bằng linh cảm sắc bén, trong hàng trăm đối tượng tình nghi, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định Lê Xuân Tùng là kẻ có nhiều đặc điểm nghi vấn nhất.

Hành trình truy tìm nghi phạm xâm hại bé gái 12 tuổi ở Hà Nội - 3

Trung tá Nguyễn Quốc Đồng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự làm phó ban chuyên án trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phá án (Ảnh: Nguyễn Trường).

Đã từ lâu, Tùng sống độc thân. Dù đã có vợ con nhưng đối tượng này đã ly hôn. Ở thời điểm vụ án xảy ra, Tùng có yêu một người phụ nữ nhưng thường xuyên bị người yêu “chi phối” về mặt tình cảm.

Đặc biệt, sau khi xảy ra vụ việc, nhà Tùng thường xuyên trong tình trạng “cửa đóng, then cài”. Đối tượng này cũng hạn chế đi ra ngoài để tránh sự dò xét của người dân địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khiến Tùng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

“Trước đó, đối tượng này còn liên tục đánh lạc hướng cơ quan công an, đồng thời đưa ra các lập luận về mốc thời gian làm chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, mọi diễn biến tâm lý của Tùng đều không đánh lừa được cơ quan điều tra. Bước đầu, Tùng cho biết có uống 1 lon bia vào buổi trưa nên khi thấy 2 bé gái trên đường đã nảy sinh ý định giở trò đồi bại” - Trung tá Đồng cho hay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý vụ việc theo quy định.