1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Hàng trăm người bao vây nhà chủ hụi đòi nợ

(Dân trí) - Nghi ngờ bà Thái Thị Kim Nguyệt (trú tại khối 1, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị vỡ nợ, có hành vi chiếm đoạt và tẩu tán tài sản, ngày 4/10, hàng trăm người dân đã bao vây nhà bà này để đòi tiền.

Hàng trăm người dân bao vây nhà bà Nguyệt.
Hàng trăm người dân bao vây nhà bà Nguyệt.
Hàng trăm người dân bao vây nhà bà Nguyệt.

Theo các hộ dân, bước đầu đã thống kê được hơn 55 người tố cáo bà Nguyệt chiếm đoạt với số tiền ước tính khoảng 6 tỷ đồng. Qua tìm hiểu, những người là nạn nhân trong vụ việc này phần lớn là nông dân, tiểu thương, người mất ít nhất cũng vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng.

Sau thời gian dài bao vây nhà bà Nguyệt với hy vọng được trả lại phần nào, nhưng cuối cùng nhiều người dân đã lầm lũi trở về tay không. Đây là số tiền các hộ dân góp vốn để làm ăn, nay bà Nguyệt không trả đã khiến hàng chục hộ dân điêu đứng, có người lâm vào cảnh trắng tay.

Đơn cử một số người mất nhiều tiền như: bà Lương Thị Thẩm Thúy 132 triệu, Nguyễn Thị Kim Yến 170 triệu, Bùi Thị Nhung 246 triệu, Hồ Thị Thảo 440 triệu, ông Võ Đình Thanh 530 triệu đồng… Theo các hộ dân, bà Nguyệt huy động vốn với 3 hình thức: mượn tiền có giấy tờ, góp hụi và tiền góp.

Cơ quan công an giải quyết vụ việc.
Cơ quan công an giải quyết vụ việc.

Cũng theo các hộ dân, sau khi có thông tin bà Nguyệt sang tên đổi chủ thửa đất tại số nhà 114, khối 1, phường Tân Hòa (TP Buôn Ma Thuột) cho người thân, họ đã có đơn gửi cơ quan chức năng xin ngăn chặn. Ngày 17/9, cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Buôn Ma Thuột đã có công văn gửi phòng Tài nguyên - Môi trường TP và UBND phường Tân Hòa đề nghị ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản.

Sau đó đến ngày 27/9, phòng Tài nguyên - Môi trường TP ra thông báo đến phường Tân Hòa về việc “cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính”, trong đó có thửa đất của bà Nguyệt được chuyển nhượng cho một người bà con.

Vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra làm rõ.

Viết Hảo