1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hàng trăm nghìn lít dầu máy bay đã bị “rút ruột” như thế nào?

(Dân trí) - Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, các tài xế đã câu kết cùng các đối tượng bên ngoài rút trộm xăng dầu trên đường chở từ kho đến sân bay.

Ngày 20/3, Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 26 bị can trong đường dây rút trộm xăng dầu về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị can bị bắt quả tang khi thực hiện hành vi.
Các bị can bị bắt quả tang khi thực hiện hành vi.

Theo cáo trạng, Tổng công ty Hàng không Việt Nam Airline giao công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (công ty Skypec) vận chuyển dầu máy bay (dầu Jet-A1) từ kho cảng Cát Lái, kho B, kho C và kho Thành Lễ của Tổng công ty Xăng dầu Nhà Bè TPHCM về kho của các sân bay: Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Buôn Ma Thuật (tỉnh Đắk lắk), Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng). Công ty Skypec ký hợp đồng thuê xe bồn của 4 công ty để vận chuyển.

Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý trên đường vận chuyển và giao nhận xăng dầu, một số lái xe đã móc nối với các đối tượng bên ngoài do anh em Đoàn Anh Dũng (sinh năm 1983), Đoàn Anh Vũ (sinh năm 1990, cùng trú quận 2, TPHCM) và nhóm Huỳnh Minh Dũng (sinh năm 1969, trú tại thị trấn Nhà Bè), Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (sinh năm 1979, trú tại quận 7) cầm đầu để rút trộm dầu trong thời gian dài.

Ngày 9/3/2017, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt quả tang lái xe Ngô Trần Vũ (sinh năm 1973, trú tại quận 7) của công ty Hoàng Nguyên cùng một số đối tượng thuộc nhóm Huỳnh Minh Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền đang trộm cắp dầu Jet-A1 từ xe bồn BKS51C-31…; Bắt quả tang lái xe Lương Hồng Vân của công ty Skypec cùng một số đối tượng thuộc nhóm Đoàn Anh Dũng đang trộm cắp dầu Jet-A1 từ bồn xe BKS 29C-19….

Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở và các điểm đối tượng thuê để chứa xăng dầu, qua đó thu giữ tổng cộng gần 120.000 lít xăng dầu các loại (Dầu Diezel, dầu FO, xăng pha dầu tạp) với tổng giá trị gần 1,7 tỷ đồng.

Ngày 17/3/2017, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 28 bị can để điều tra về tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có. Trong đó, 2 bị can đã bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã để khi bắt được sẽ xử lý sau.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian từ năm 2016 đến tháng 3/2017, Huỳnh Minh Dũng bàn bạc với các lái xe thuộc Doanh nghiệp Hoàng Nguyên khi vận chuyển dầu máy đã câu kết với Nguyễn Thị Ngọc Tuyền trộm cắp bán cho Trần Văn Tình tổng số 218.310 lít dầu Jet-A1, giá trị hơn 3,5 tỉ đồng.

Đoàn Anh Dũng và Đoàn Anh Vũ đã bàn bạc với lái xe của Công ty Skypec và các lái xe bồn khi vận chuyển trộm cắp bán cho Nguyễn Quang Đức gần 190.000 lít dầu Jet-A1 và 66.600 lít dầu DO có tổng giá trị hơn 4 tỉ đồng.

Cũng trong thời gian này, 12 lái xe khác trong quá trình vận chuyển lợi dụng sơ hở, mỗi lái xe đã thực hiện hàng trăm lần trộm cắp với số lượng hàng chục nghìn lít dầu máy bay, thu lợi cả trăm triệu đồng. Điển hình, lái xe Trần Ngọc Minh đã 817 lần trộm cắp tổng số 24.540 lít dầu Jet-A1 trị giá gần 400 triệu đồng. Lái xe Phạm Văn Hải đã 647 lần trộm cắp 19.410 lít dầu, có giá trị gần 317 triệu đồng.

Xuân Duy