1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Hàng tạ pháo lậu nhông nhông trên đường bằng xe máy

(Dân trí) - Sáng 17/12, tin từ Cơ quan Công an huyện Tuyên Hoá cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển pháo lậu bằng xe gắn máy với số lượng lớn.

Theo đó, lúc rạng sáng ngày 16/12, tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Đồng Lê (xã Lê Hoá, huyện Tuyên Hóa), lực lượng Công an huyện Tuyên Hoá đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Hoài (SN 1986, trú thôn Đồng Lê, xã Lê Hoá) và Nguyễn Văn Phùng (SN 1978, trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa) đang vận chuyển số pháo lậu bằng xe máy.

Các đối tượng Nguyễn Văn Hoài và Nguyễn Văn Phùng cùng tang vật bị bắt giữ tại cơ quan công an
Các đối tượng Nguyễn Văn Hoài và Nguyễn Văn Phùng cùng tang vật bị bắt giữ tại cơ quan công an

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Hoài đang vận chuyển 40 hộp pháo hoa mang nhãn hiệu Trung Quốc, không có giấy tờ hợp pháp với số lượng khoảng 50kg; còn đối tượng Phùng đang vận chuyển 50 hộp với số lượng khoảng 60kg; số pháo trên được giấu trong các bao tải màu xanh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận, số pháo lậu trên được mua từ Hà Tĩnh về để bán kiểm lời thì bị bắt giữ.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, rạng sáng ngày 12/11, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một vụ buôn bán pháo hoa lậu qua biên giới với số lượng lớn.

Được biết, cứ vào dịp cuối năm ở Quảng Bình luôn “nóng” lên tình trạng buôn bán pháo lậu, đặc biệt là ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo giữa hai tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và Khăm Muộn (Lào). Hàng năm, các lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ hàng chục vụ buôn bán pháo lậu với số lượng lớn.

Đặng Tài