1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hàng loạt ô tô bị đập phá, trộm tài sản bên trong ở trung tâm Đà Nẵng

(Dân trí) - Lần đầu tiên trong vài năm gần đây, bọn trộm đã manh động đập phá ít nhất 3 chiếc ôtô đậu ngoài đường để trộm cắp tài sản, trong đó 1 chiếc bị cuỗm đi rồi vứt lại cách hiện trường trên 20km. Đây là vụ trộm hết sức táo tợn giữa trung tâm TP Đà Nẵng.

Sáng nay 2/7, tại công viên khu vực tam giác đường Đống Đa – Quang Trung (quận Hải Châu), người dân tập trung chứng kiến hiện trường 3 chiếc ô tô bị bọn trộm đập phá cửa kính và trộm cắp tài sản bên trong vào đêm 1/7.

Các trinh sát đang khám nghiệm hiện trường
Các trinh sát đang khám nghiệm hiện trường

Trong 3 chiếc ô tô bị trộm, có 1 chiếc đã bị kẻ trộm nổ máy điều khiển chạy theo hướng phía đèo Hải Vân nhưng sau đó đã vứt ở khu vực cầu Nam Ô (quận Liên Chiểu), cách hiện trường vụ trộm trên 20km. Người dân phát hiện chiếc ô tô này và báo cơ quan chức năng.

Xe 43X-4001 bị bọn trộm đập phá
Xe 43X-4001 bị bọn trộm đập phá

Tại hiện trường, hai xe bị bọn trộm đập phá cửa kính rồi tìm tài sản bên trong là xe mang BKS 43A-141.27 của ông Nguyễn Văn Tín (trú đường Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng) và xe mang BKS 43X-4001 của ông Nguyễn Văn Phúc (trú đường Hải Phòng, Đà Nẵng).

Xe 43A-141.27 cũng bị đập phá
Xe 43A-141.27 cũng bị đập phá

Theo một chủ xe cho biết, bình thường từ khi mua xe đến nay vẫn để ngoài đường vì trong nhà không có chỗ để. Hơn nữa, tình hình an ninh ở đây cũng không đáng lo và từ trước giờ không hề xảy ra việc mất đồ trên xe. Đến sáng nay, người này nhận được tin báo xe của mình bị đập cửa kính và lục tìm tài sản trên xe.

Đến trưa 2/7, việc khám xét hiện trường của các xe ô tô bị đập phá và trộm đã cơ bản hoàn tất. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ.

Công Bính