1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hai tên cướp sa lưới vì tin nhắn chuộc điện thoại

(Dân trí) - Ngày 22/6, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng Đặng Ngọc Tùng (28 tuổi) và Nguyễn Minh Tuấn (17 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Trước đó, lúc 5h sáng 21/6, Tuấn điều khiển xe máy chở Tùng rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thạnh để tìm người mang tài sản sơ hở nhằm ra tay cướp giật.

2 đối tượng Đặng Ngọc Tùng và Nguyễn Minh Tuấn
2 đối tượng Đặng Ngọc Tùng và Nguyễn Minh Tuấn

Đến trước nhà số 281 Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh), cả 2 phát hiện chị Nguyễn Thị Thùy Trang (23 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) vừa đi bộ vừa sử dụng điện thoại trên vỉa hè. Tuấn và Tùng áp sát, giật điện thoại của chị Trang rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau khi cướp được tài sản, cả 2 đem chiếc điện thoại đến cửa hàng trên đường Bạch Đằng bán với giá 2,8 triệu đồng.

Chiếc điện thoại được công an thu hồi
Chiếc điện thoại được công an thu hồi

Trưa cùng ngày, khi cả 2 đang tiếp tục đi tìm người sơ hở để cướp thì bị các trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh kiểm tra hành chính và phát hiện trong điện thoại có nội dung liên quan đến việc chuộc điện thoại nên đã đưa 2 đối tượng về trụ sở để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của mình. Số tiền cướp được chúng “nướng” vào ma túy đá.

Thảo Trần

Hai tên cướp sa lưới vì tin nhắn chuộc điện thoại - 3