1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Hai phó ban cấp huyện “dính chàm” lại chuyển... công tác

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Lương - phó Ban tuyên giáo huyện ủy, Nguyễn Hữu Đức - trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thanh Chương liên quan đến vụ án đất đai bị CQĐT CA Nghệ An tống đạt quyết định khởi tố. Sau khi bị khởi tố, ông Lương, ông Đức đã xin chuyển công tác khác.

Hai phó ban cấp huyện “dính chàm” lại chuyển... công tác
Đất rừng tại xã Thanh An (huyện Thanh Chương) bị các quan xẻo nhưng rất may người dân kịp thời phát hiện (Ảnh: T.Đ)
 
Chiều ngày 2/4/2012, ông Lê Quang Đạt - Bí thư Huyện ủy huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, ông Lương và ông Nguyễn Hữu Đức đã có đơn và xin chuyển sang làm chuyên viên của Hội nông dân huyện Thanh Chương. Cũng theo ông Đạt, ông Lương và ông Đức xin chuyển công tác vì có liên quan đến vụ đất đai ở xã Thanh An (huyện Thanh Chương) mà cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trước đó.
 
Sau khi có quyết định của cơ quan điều tra, ngày 21/4/2011, Huyện ủy Thanh Chương đã ra quyết định cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Lương (Phó ban Tuyên giáo huyện) vì thiếu gương mẫu trong việc nhận đất lâm nghiệp sai nguyên tắc và chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định.

Đồng thời, UBND huyện Thanh Chương cũng đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Đức (nguyên Chủ tịch UBND xã Thanh An) - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện này. Ông Đức bị kỷ luật vì liên quan đến những sai phạm trong việc giao đất và quản lý tài chính, lập hồ sơ khai khống địa chỉ để đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận QSDĐ đất lâm nghiệp trái quy định cho nhiều đối tượng, trong đó có nhiều cán bộ của xã Thanh An.

Tại kết luận của Thanh tra UBND huyện Thanh Chương cũng nói rõ, trong thời gian được điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Thanh An (từ 2004-2009), ông Nguyễn Văn Lương đã nhận 13 ha đất tại xã Thanh An cho vợ mình đứng tên; đồng thời nhận thêm 4 thửa đất rừng xã này đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo kết luận của Thanh tra huyện Thanh Chương, việc ông Nguyễn Văn Lương được cấp đất rừng tại xã Thanh An là hoàn toàn sai đối tượng. Vì vậy Huyện ủy Thanh Chương đã ra quyết định kỷ luật đối với ông Lương với hình thức cảnh cáo và yêu cầu phải bàn giao lại số diện tích rừng nói trên.

Sau gần 4 tháng vào cuộc điều tra, ngày 3/8/2011, Công an Nghệ An đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Lương với hai tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Đồng thời CQĐT cũng tiến hành khởi tố đối với các ông Nguyễn Hữu Đức (50 tuổi), Phó phòng Nông nghiệp huyện Thanh Chương; ông Nguyễn Công Đức (45 tuổi), Chủ tịch UBND xã Thanh An về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “lạm quyền trong thi hành công vụ”; riêng ông Trần Văn Dinh, nguyên cán bộ địa chính xã Thanh An, bị khởi tố về tội “lạm dụng chức vụ”.

Cũng như ông Lương, sau khi vụ việc vỡ lỡ, bị khởi tố ông Nguyễn Hữu Đức cũng đã xin chuyển công tác sang làm chuyên viên của Phòng dân tộc.

Ông Đạt nói: “Hiện ông Lương và ông Đức đã chuyển công tác. Còn vụ án chuẩn bị đưa ra xét xử. Khi có quyết định cuối cùng chúng tôi sẽ xem xử lý nghiêm khắc tùy theo mức độ vi phạm mà hội đồng xét xử sắp tới”.

Nguyễn Duy