1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Hai nhóm thanh niên ẩu đả chết người vì... một lời cảm ơn

(Dân trí) - Sau khi hát karaoke xong, nhóm của Ân xảy ra mâu thuẫn với người trong nhóm Phi vì cho rằng một thành viên trong nhóm Phi “cảm ơn đểu” nhóm mình. Trong lúc vật lộn, Phi dùng dao đâm 3 nhát khiến Ân tử vong ngay sau đó.

Sáng 16/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Phi (SN 1992, trú tại xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) 10 năm tù về tội Giết người và 11 bị cáo khác, mỗi bị cáo từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, khoảng 21h ngày 9/10/2016, sau khi hát karaoke tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil thì nhóm của Nguyễn Duy Phi, Nguyễn Duy Nam, Hồ Tuấn Dũng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với nhóm của Đỗ Trọng Ân, Trần Ngọc Quốc và Nguyễn Viết Dũng (cùng SN 1992, trú tại xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil). Lúc này Quốc chuẩn bị lấy xe ra về thì Nam đứng trước xe Quốc rồi nói “Cảm ơn các anh đã tha cho em”. Cho rằng Nam cảm ơn đểu nhóm mình nên Nguyết Viết Dũng dùng mũ bảo hiểm xông vào đánh Nam, Phi và Hồ Tuấn Dũng.

Bị cáo Phi (áo kẻ ngang) và các bị cáo khác tại phiên tòa
Bị cáo Phi (áo kẻ ngang) và các bị cáo khác tại phiên tòa

Thấy bạn đánh nhau nên cả hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả, bao gồm 10 người trong nhóm Phi và 12 người trong nhóm Ân. Tuy nhiên, sau một hồi đánh lộn, do yếu hơn nên nhóm của Phi bỏ chạy thì bị nhóm của Ân, Dũng đuổi theo truy sát.

Trên đường đuổi đánh nhóm Phi, Ân nhặt được một vật (không xác định vật gì) nên ném Phi khiến Phi ngã ra đường. Tiếp đó trong khi Ân và Phi ôm nhau vật lộn, thì Phi bị Ân đâm một nhát vào đùi. Bị đâm, Phi dùng một con dao Thái Lan nhặt được bên đường đâm 3 nhát vào người Ân (trong đó có 1 nhát vào vùng ngực) rồi bỏ chạy.

Về phần Ân, do bị đâm 3 nhát vào những vị trí hiểm khiến nạn nhân bị đứt động mạch chủ, thủng phổi và tử vong ngay trong đêm. Đến ngày 10/10, Phi bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Phiên tòa cũng buộc bị cáo Phi bồi thường gần 137 triệu cho gia đình nạn nhân Ân tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.

Dương Phong