1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Hai mẹ con quản lý khu du lịch bị nhóm thanh niên chém trọng thương

(Dân trí) - Sau khi vào khu du lịch thác Voi chơi, cho rằng thác không có nước mà vẫn bị thu tiền nên nhóm thanh niên gây sự và hành hung khiến 2 mẹ con chị Vân tham gia quản lý tại đây bị thương phải nhập viện điều trị.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 15/11, tại khu vực thác Voi, xã Thành Vân, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Theo phản ánh của chị Trần Thị Vân (người quản lý thác Voi) cho biết, vào khoảng thời gian trên, có một nhóm thanh niên 8 người (2 gái, 6 trai) đi trên 4 chiếc xe máy đến khu du lịch sinh thái thác Voi chơi.

Thác voi thời điểm này hết nước
Thác voi thời điểm này hết nước

Khi đến nơi, cả nhóm được cháu Nguyễn Thành Vinh (cháu họ chị Vân) đang là học sinh lớp 8 thông báo hiện thác hết nước nên muốn vào mỗi người đóng 10.000đ (vé ngày thường là 20.000đ).

Nhóm thanh niên đồng ý đưa tổng cộng 80.000đ rồi vào thác chơi, khoảng một tiếng đồng hồ sau thì quay ra. Khi ra cổng, nhóm thanh niên thấy cháu Vinh thì yêu cầu trả lại tiền vì cho rằng thác không có nước.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Chị Vân ở trong nhà nghe to tiếng liền chạy ra, giải thích đây là khu du lịch nên cháu Vinh thu 10.000đ tiền gửi xe. Ngay lập tức một người trong nhóm tên Nguyễn Thị Linh Trang (SN 1994, thành phố Thanh Hóa) chửi bới chị Vân. Khi nghe chị Vân nói không trả, ngay lập tức cô gái tên Trang rút con dao gấp (dạng dao lá lúa, dài 20cm) đâm vào người nhưng chị Vân tránh được nên chỉ xây xát nhẹ ở phần cánh tay. Chưa dừng lại ở đó, cô gái này còn chém tiếp, theo phản xạ chị Vân đưa tay ra đỡ nên bị đứt ở bàn tay phải khâu 12 mũi.

Thấy bác bị đánh, cháu Vinh chạy đi gọi anh Nguyễn Đăng Hùng (SN 1991, con chị Vân). Thấy mẹ bị chém chảy máu, Hùng liền cầm hòn đá ném vào đám đông, ngay lập tức bị một thanh niên tên Nguyễn Minh Quân (SN 1988) rút con lê dài khoảng 40cm chém khiến Hùng bị thương nặng. Ông Nguyễn Văn Huế (chồng chị Vân) đang ngủ trong nhà chạy ra thì cả nhóm đã bỏ chạy, để lại 3 chiếc xe máy. Sau đó, 2 mẹ con chị Vân được đưa đến bệnh viện điều trị vết thương.

Hai mẹ con quản lý khu du lịch bị nhóm thanh niên chém trọng thương - 3

Hai mẹ con chị Trần Thị Vân đang phải điều trị tại bệnh viện

Hai mẹ con chị Trần Thị Vân đang phải điều trị tại bệnh viện

Vụ việc sau đó được báo lên Công an xã Thành Vân, công an xã cũng đã báo cáo Công an huyện Thạch Thành. Theo ông Hà Văn Thắng - Trưởng công an xã Thành Vân xác nhận, trưa ngày 15/11 trên địa bàn có xảy ra vụ đánh nhau ở khu du lịch thác Voi. Nhận được thông tin, lực lượng công an đến nơi thì nhóm thanh niên đã không còn ở hiện trường, đồng thời công an đã lấy lời khai của hai mẹ con chị Vân. Do vụ việc ngoài phạm vi xử lý của công an xã nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an huyện để điều tra xử lý.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được 3 chiếc xe máy của nhóm thanh niên bỏ lại, vỏ da đựng dao. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thành điều tra, làm rõ.

Trần Lê