1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hai cha con cầm đầu đường dây đánh bạc "bịp" lưu động

Dương Nguyên

(Dân trí) - Nam cùng con trai cải tạo nhà riêng thành "lô cốt", lắp camera giám sát và bố trí người canh gác để tổ chức đánh bạc. Ông ta còn gắn thiết bị điện tử nhằm biết trước kết quả trong mỗi lần xóc đĩa.

Ngày 27/2, tin từ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), đơn vị đã ra quyết định khởi tố 12 bị can về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Trước đó, Công an huyện Thạch Hà huy động 30 cán bộ, chiến sĩ đột kích vào địa điểm đánh bạc tại nhà riêng của Lê Văn Nam (55 tuổi), ở tổ dân phố 9, thị trấn Thạch Hà.

Hai cha con cầm đầu đường dây đánh bạc bịp lưu động - 1

Công an đột kích vào "lô cốt", bắt quả tang 12 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, công an bắt quả tang 12 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ hơn 300 triệu đồng, 12 điện thoại di động, 1 ô tô 7 chỗ, cùng nhiều tang vật.

Nhà chức trách xác định, ổ nhóm đánh bạc này do Lê Văn Nam cùng con trai Lê Cao Cường (33 tuổi) cầm đầu.

Hai cha con cầm đầu đường dây đánh bạc bịp lưu động - 2

Đối tượng Lê Văn Nam tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cặp cha con này thường tụ tập nhiều người rồi tổ chức đánh bạc tại nhà riêng và lưu động tại nhiều địa điểm khác nhau, nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Nơi tổ chức đánh bạc được xây dựng kiên cố, có nhiều hệ thống cửa chính, cửa sổ được gia công bằng sắt, lắp đặt hệ thống camera giám sát, bố trí người canh gác và thường hoạt động trong một khoảng thời gian từ 1- 2h sáng.

Hai cha con cầm đầu đường dây đánh bạc bịp lưu động - 3

Thiết bị đánh bạc "bịp" Lê Văn Nam sử dụng trong quá trình xóc đĩa (Ảnh: Công an cung cấp).

Đặc biệt, Nam còn lừa người chơi bằng cách gắn thiết bị điện tử để biết trước kết quả trong mỗi lần xóc đĩa.

Theo công an, Lê Văn Nam là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự. Ngoài việc tổ chức đánh bạc, ông ta còn cho người chơi vay tiền để thu lãi.