1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hai anh em ruột vào tù vì mối thù… 5 năm về trước

(Dân trí) - Đi ăn tiệc ngồi chung bàn với người đánh mình thương tích cách đây 5 năm, Hiếu rủ người em qua đánh trả thù. Nghe lời xúi giục anh trai, chàng trai trẻ chưa thành niên cầm dao xông vào chém tới tấp khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 16/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận đơn kháng của đại diện bị hai xin giảm án cho bị cáo Nguyễn Văn Đạo (17 tuổi), tuyên giảm án cho Đạo từ 13 năm tù xuống 12 năm tù về tội “Giết người”; bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (23 tuổi, anh trai bị cáo Đạo, cùng ngụ Bình Dương) cùng tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, tối 5/4/2013, Hiếu đi dự tiệc nhà người quen. Trong lúc ngồi chung bàn với anh Phạm Hoàng Vương, Hiếu nhớ lại cách đây khoảng 5 năm đã bị một nhóm thanh niên đánh gây thương tích ở mặt, trong đó có Vương nên nảy sinh ý định đánh trả thù. Hiếu rủ em trai là Đạo đi đánh trả thù. Đạo lấy dao cắt mủ cao su giấu vào bụi cây ở ven đường rồi chạy vào chỗ ăn tiệc gặp Hiếu.

Hai anh em Hiếu - Đạo tại tòa
Hai anh em Hiếu - Đạo tại tòa

Biết đã có hung khí, Hiếu gây sự đánh nhau với Vương. Lúc này, Đạo chạy vào lấy con dao xông vào chém Vương. Bỏ chạy nhưng bị Đạo đuổi kịp và chém một nhát vào đầu khiến Vương bất tỉnh. Sau khi gây án, hai anh em Hiếu bỏ trốn. Một ngày sau, cơ quan điều tra bắt giữ Đạo, còn Hiếu ra đầu thú. Trong khi đó, dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng vài ngày sau thì anh Vương tử vong vì vết thương quá nặng.

Trong phiên tòa sơ thẩm, TAND tình Bình Dương nhận định hành vi của hai bị cáo là giết người có tính chất côn đồ. Hiếu là người lôi kéo, xúi giục bị cáo Đạo (là người chưa thành niên) chém người bị hại tử vong nên phải xử lý nghiêm.

Sau phiên tòa sơ thẩm, hai anh em Hiếu làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời đại diện bị hại cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đạo.

Công Quang