1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Vào đình trộm két sắt, bị bắt vì… ngủ quên

(Dân trí) - Hì hụi hồi lâu nhưng không mở được két sắt, 3 tên trộm gối đầu lên két sắt để “nghỉ lấy sức”. Tuy nhiên, nhóm trộm đã ngủ quên đến tận sáng. Người dân tới đình phát hiện kẻ gian đã hò nhau bắt sống 2 trong 3 đối tượng.

Ngày 7/7, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Công (SN 1993, trú tại Liên Mạc, Bắc Từ Liêm) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Cảnh sát lấy lời khai của Nguyễn Văn Công. (Ảnh: CAND)

Cảnh sát lấy lời khai của Nguyễn Văn Công. (Ảnh: CAND)

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 “đàn em” của Nguyễn Văn Công là Nguyễn Hữu C. (SN 2000) và Nguyễn Mạnh L. (SN 1996, đều trú tại Liên Mạc, Bắc Từ Liêm) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tài liệu điều tra cho thấy, khoảng 5h40 sáng ngày 21/6, Công an phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) cùng người dân đã bắt quả tang 3 đối tượng Nguyễn Văn Công, Nguyễn Hữu C. và Nguyễn Mạnh L. có hành vi trộm cắp tài sản là hòm công đức và chiếc két sắt đựng tiền ở đình Phúc Diễn.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận, khoảng 0h15 ngày 21/6, Công rủ C. và L. đến đình Phúc Diễn để trộm cắp tiền công đức. Công dùng gậy gạt then dưới cửa để cả nhóm cùng chui vào.

Vào được bên trong, Công bê chiếc hòm công đức bằng gỗ ra sân. Mở hòm thấy bên trong không có tiền, Công vứt hòm luôn ngoài sân. Sau đó, Công bảo C. và L. vào đình khiêng chiếc két sắt ra ngoài để phá két lấy tiền. Hì hụi hồi lâu nhưng không phá được két, 3 đối tượng gối đầu lên két sắt nằm “nghỉ lấy sức”. Song, nhóm trộm đã ngủ quên đến tận sáng.

Tới khoảng hơn 5h sáng cùng ngày, nhiều người dân tới đình và phát hiện 3 đối tượng đang nằm ngủ ngon lành cạnh két sắt của đình bèn tri hô. Người dân ập tới khống chế các đối tượng. Trong lúc nhốn nháo, Công nhanh chân chạy thoát. C. và L. bị người dân bắt giữ, giao cơ quan công an.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, trong tháng 6/2015, nhóm trộm này đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản tại các đình, chùa thuộc quận Bắc Từ Liêm. Từ ngày 13-18/6, Công cùng 2 “đàn em” của mình đã thực hiện 4 vụ tại quận Bắc Từ Liêm, gồm đình Đức Diễn (phường Phúc Diễn), chùa Thượng Cát (phường Thượng Cát), đình Trung (phường Tây Tựu) và chùa Phúc Lý (phường Phúc Lý).

Nguyễn Văn Công khai, mỗi phi vụ trộm cắp, dù trót lọt hay không, Công đều đưa cho “đàn em” một ít tiền. Với vụ trộm tại chùa Thượng Cát, nhóm trộm lấy được 4 triệu đồng, Công chia cho C., L. lần lượt là 350.000 đồng và 200.000 đồng gọi là “công cảnh giới”.

Được biết, Nguyễn Văn Công từng có 1 tiền sự và bị phạt hành chính từ tháng 12/2014 về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên