1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tóm gọn 2 nghi can cướp điện thoại cùng bộ “đồ nghề” trộm xe máy

(Dân trí) - 2 nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị công an kiểm tra hành chính. Người ngồi sau vội vứt bộ vam phá khóa xe máy xuống đường nhưng bị phát hiện. Công an lấy lời khai tại chỗ, 2 thanh niên trên còn khai vừa cướp được 1 chiếc điện thoại đắt tiền.

Cụ thể, khoảng 21h tối 20/1, tổ công tác Y13/141 - Công an Hà Nội đang làm nhiệm tại khu vực trước bến xe khách Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện 2 thanh niên đi trên 1 xe máy BKS 18P1 - 8730 không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe, xử lý.

Vừa xuống xe, thanh niên ngồi sau vội vứt bộ vam phá khóa xe máy xuống đường nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện.

2 nghi can bị công an tóm gọn
2 nghi can bị công an tóm gọn

 

Tang vật thu được của 2 nghi can nói trên
Tang vật thu được của 2 nghi can nói trên

Kiểm tra hành chính thanh niên còn lại, tổ công tác tìm thấy chiếc điện thoại HTC cảm ứng màu trắng nhưng người này không mở được mật khẩu.

Nghi vấn họ vừa cướp được chiếc điện thoại đắt tiền này, tổ công tác đã lấy lời khai tại chỗ, cặp đôi trên thừa nhận vừa cướp chiếc điện thoại của một người đi xe đạp ở ngã tư Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy).

2 thanh niên nói trên ngay lập tức được đưa về Trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra.

Tại trụ sở Phòng cảnh sát hình sự, hai nghi can khai tên Nguyễn Ái Việt (23 tuổi, có 2 tiền án) và Nguyễn Ngọc Khánh (18 tuổi), cùng ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Dương