1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Thiếu nữ bị lừa tình, dọa tung clip tống tiền

(Dân trí) - Duy “nhờ” chị Linh giả làm người yêu về ra mắt bố mẹ để được mua ô tô. Tin lời, chị Linh đã đưa nhiều tài sản cho Duy. Khi tiêu hết tiền, Duy tiếp tục nhắn tin đe dọa sẽ tung clip hai người quan hệ, ép cô gái này phải nộp 30 triệu đồng.

Ngày 3/10, Công an huyện Sóc Sơn đang tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Văn Duy (SN 1987, trú tại xã Bắc Sơn, Sóc Sơn) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lưu Văn Duy. (Ảnh: CQĐT cung cấp)
Đối tượng Lưu Văn Duy. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Trước đó, ngày 26/9, Công an huyện Sóc Sơn nhận trình báo của chị Lê Thúy Linh (21 tuổi, ở Bắc Ninh) về việc bị một đối tượng tên Tú (nhà ở xã Phù Linh, Sóc Sơn) lừa đảo, lấy nhiều tài sản và còn đe dọa tung clip hai người quan hệ tình dục trong nhà nghỉ lên mạng, ép nạn nhân phải đưa cho hắn 30 triệu đồng.

Khẩn trương truy xét, ngày 30/9, CAH Sóc Sơn đã làm rõ và bắt giữ Lưu Văn Duy. Theo điều tra, gia đình Duy làm nông nghiệp, bản thân Duy không có công việc ổn định, sống lêu lổng. Để có tiền tiêu xài, Duy đã lừa đảo nhiều cô gái với thủ đoạn “nổ” gia đình mình giàu có, nhờ nạn nhân giả làm người yêu mình. Khi nạn nhân mắc bẫy, Duy vờ mượn một số tài sản có giá trị rồi biến mất.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, ngoài chị Linh, có ít nhất 2 cô gái khác cũng bị Duy lừa với thủ đoạn trên.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định năm 2014, thông qua facebook, Duy lấy tên là Tú làm quen với chị Linh. Đến tháng 8/2015, trong lúc tâm sự, Duy lừa chị Linh là nhà Duy có điều kiện kinh tế, ở thôn Vệ Linh, xã Phù Linh (Sóc Sơn). Duy nói với chị Linh là đang cần một người con gái vờ làm người yêu về giới thiệu với gia đình với mục đích để gia đình mua ô tô cho anh ta. Nếu chị Linh đồng ý giúp, Duy sẽ cho tiền và tài sản có giá trị.

Tin lời Duy, chị Linh đồng ý. Ngày 13/9, hai người gặp nhau tại cầu Phù Lỗ (Sóc Sơn). Duy bảo chị Linh về nhà mình nhưng chị Linh từ chối vì đã muộn. Thấy vậy, Duy bảo chị Linh để lại ví để làm tin, hứa hôm sau gặp sẽ trả lại. Tin tưởng Duy nên chị Linh đã giao ví bên trong có giấy tờ chiếc xe máy Attila và 200 nghìn đồng cho đối tượng này.

Thấy chị Linh đã tin tưởng mình, Duy nhắn tin bảo đưa cho anh ta một số đồ trang sức có giá trị để anh ta lấy làm mẫu mua quà tặng chị.

Ngày 22/9, Duy và chị Linh hẹn gặp nhau ở ngã tư thị trấn Sóc Sơn. Do trời mưa, chị Linh bị ướt quần áo nên cả hai vào nhà nghỉ ở xã Vệ Linh (Sóc Sơn) để chị thay quần áo. Tại đây, Duy bảo chị Linh đưa túi xách (bên trong có 1 lắc vàng 5 chỉ, 1 điện thoại iPhone 4, chứng minh thư nhân dân của chị Linh) cho Duy để anh ta đưa chiếc lắc vàng cho người em đặt làm theo mẫu.

Khi chị Linh lên phòng, Duy lấy hết tài sản của chị để trong túi xách. Sau đó, Duy và chị Linh quan hệ tình dục trước khi ra về.

Tiếp tục “màn kịch”, Duy đưa chị Linh ra chợ, bảo chị mua thức ăn về nấu cơm. Nhân lúc nạn nhân không chú ý, Duy nhanh chân bỏ trốn, tắt điện thoại để nạn nhân không tìm được mình.

Số tài sản lấy được, Duy mang bán được hơn 16 triệu đồng. Ăn chơi hết số tiền trên, Duy gọi điện cho chị Linh đe dọa tung clip hai người quan hệ tình dục tronhg nhà nghỉ, yêu cầu nạn nhân phải giao nộp 30 triệu đồng. Lo sợ, chị Linh cùng người thân đã đến cơ quan công an trình báo.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Tiến Nguyên