1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tạm giữ hình sự nam thanh niên tông gãy chân cảnh sát cơ động

(Dân trí) - Ngày 22/4, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Mê Linh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thành (19 tuổi) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự nam thanh niên tông gãy chân cảnh sát cơ động - 1

Nguyễn Văn Thành tại cơ quan công an.

Như Dân trí đã đưa tin , thực hiện Kế hoạch cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trung đoàn Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an huyện Mê Linh triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Khoảng 20h45 ngày 20/4, tổ công tác của Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Công an huyện Mê Linh làm nhiệm vụ tuần tra tuyến đường 312 (thuộc địa phận thôn Nam Cường, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh) phát hiện 2 thanh niên điều khiển 2 xe máy với tốc độ cao, nẹt pô ầm ĩ, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, chạy theo hướng từ xã Thạch Đà về xã Tam Đồng.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra, nhưng một nam thanh niên đã không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy và đâm vào Trung úy Trần Tuấn Anh (cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động). Hậu quả là Trung úy Tuấn Anh bị thương tích gò má bên phải và gãy chân trái.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ công tác đã khống chế nam thanh niên trên và đưa về trụ sở làm việc, đồng thời đưa Trung úy Tuấn Anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Tại cơ quan công an, danh tính nam thanh niên được xác định là Nguyễn Văn Thành (19 tuổi; trú tại phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Hiện Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý Thành theo quy định của pháp luật.

Trần Thanh