1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ là nhân viên mát-xa

(Dân trí) - Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, không mặc quần áo, xung quanh có nhiều vết máu.

Ngày 28/4, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang khẩn trương truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng tại nhà nghỉ Hồng Lộc (đường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hôm 26/4.

Nhà nghỉ nơi phát hiện vụ việc.

Nhà nghỉ nơi phát hiện vụ việc.

Điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, nạn nhân là chị Lê Thị L. (27 tuổi, quê Phú Thọ), nhân viên một quán mát-xa gần khu vực nhà nghỉ trên.

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định, nạn nhân đã tử vong khi được phát hiện trong nhà nghỉ, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Lời khai các nhân chứng cho thấy, khoảng 18h ngày 26/4, nhân viên nhà nghỉ Hồng Lộc phát hiện điều bất thường tại phòng nghỉ 104 nên dùng chìa khóa phụ mở kiểm tra. Tại đây, nhân viên nhà nghỉ hoảng hốt khi phát hiện chị L. tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường, không mặc quần áo, xung quanh có rất nhiều máu.

Theo thông tin phía nhà nghỉ cung cấp, sớm ngày 26/4, chị L. đi vào thuê phòng cùng một thanh niên. Khoảng 7h cùng ngày, thanh niên này đi ra ngoài một mình, 3 tiếng đồng hồ sau quay lại trả tiền phòng và dặn nhân viên đừng đánh thức chị L. dậy.

Đến chiều tối vẫn không thấy chị L. ra ngoài, lo ngại có điều bất thường, nhân viên nhà nghỉ đã đập cửa nhưng không thấy trả lời. Khi mở cửa kiểm tra, nhân viên nhà nghỉ phát hiện chị L. đã tử vong.

Tiến Nguyên