1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Người phụ nữ ngoại quốc bị giật máy ảnh trên phố

(Dân trí) - Thấy bà Sherry Louise Parrot (SN 1948, quốc tịch Canada) đi trên phố, tay cầm chiếc máy ảnh, Bình lái xe áp sát để Tình giật chiếc máy ảnh rồi tẩu thoát.

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, chuyển Viện KSND quận Hoàn Kiếm phê duyệt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Đào Văn Bình (SN 1990, trú tại phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) và Hoàng Văn Tình (SN 1995, trú tại Văn Chấn, Yên Bái) về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng cướp giật bị cảnh sát bắt giữ.
Hai đối tượng cướp giật bị cảnh sát bắt giữ.

Bình và Tình được xác định là 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài xảy ra ngày 15/1 trên phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo đó, khoảng 11h45 ngày 15/1, Bình lái xe máy chở Tình lang thang ở quận Hoàn Kiếm, xem ai có tài sản sơ hở thì ra tay cướp giật.

Khi đi tới phố Hàng Bông, phát hiện bà Sherry Louise Parrot (SN 1948, quốc tịch Canada) cầm trên tay chiếc máy ảnh Panasonic Lumix màu đen, Bình lái xe áp sát để Tình giật chiếc máy ảnh rồi tẩu thoát. Hai đối tượng đem bán chiếc máy ảnh trên được 2,2 triệu đồng, chia nhau ăn tiêu hết.

Tang vật của 2 vụ cướp giật được cơ quan công an thu hồi.
Tang vật của 2 vụ cướp giật được cơ quan công an thu hồi.

Điều tra mở rộng, cơ quan điều tra làm rõ, khoảng 13h30 ngày 28/12/2014, Bình cướp chiếc ví của chị Hoàng Anh ở phố Hàng Điếu, bên trong có 12,9 triệu đồng.

Khai nhận tại cơ quan công an, hai đối tượng cho biết đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp giật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và khoảng 10 vụ cướp giật khác trên địa bàn Hà Nội.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Khánh Linh