1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Người giúp việc tráo vàng thật thành vàng giả

(Dân trí) - Thời gian làm giúp việc tại nhà anh Q., phát hiện chỗ để vàng của gia đình anh này, Nguyễn Thị Minh quan sát kỹ lưỡng kiểu dáng, tên thương hiệu rồi đi mua vàng giả giống y hệt để đánh tráo nhằm tránh sự phát hiện.

Ngày 18/9, Công an quận Thanh Xuân cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh (SN 1970, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, đầu tháng 9/2015, anh Q. (trú tại phố Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân) trình báo vụ việc gia đình anh bị kẻ gian đánh tráo vàng thật thành vàng giả. Theo trình báo của nạn nhân, ngày 30/8, kiểm tra số vàng để trong tủ, anh Q. phát hiện 1 cây vàng SJC, 1 lắc vàng, 3 nhẫn vàng bị đánh tráo thành vàng giả.

Ngoài ra, anh Q. còn trình báo bị kẻ gian lấy trộm 7 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng hơn 50 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân xác định nghi phạm số 1 gây ra vụ trộm là người giúp việc cho gia đình anh Q., Nguyễn Thị Minh. Bị triệu tập lên trụ sở công an, ban đầu, Minh khẳng định không hay biết gì về sự việc nhà anh Q. mất vàng. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, Minh đã thú nhận mình là người gây ra vụ trộm.

Minh khai, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng ốm nặng, hai con tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nhưng chưa xin được việc làm nên Minh nảy sinh ý định trộm cắp.

Thời gian làm giúp việc theo giờ cho gia đình anh Q., Minh biết được chỗ để vàng của gia chủ. Để lấy được số vàng, Minh quan sát kỹ lưỡng kiểu dáng, tên thương hiệu rồi đi mua vàng giả giống y hệt để đánh tráo nhằm tránh sự phát hiện. Số tài sản nhà anh Q. được Minh lấy trong 3 ngày khác nhau.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên