1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Hơn 100 chai rượu lậu “ẩn mình” trong xế hộp

(Dân trí) - Kiểm tra chiếc xe con vi phạm giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện trên xe có hơn 100 chai rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ. Số rượu này chứa trong các hộp, đựng trong thùng các-tông, bên ngoài bọc túi nilon đen.

Ngày 23/1, tin từ Đội CSGT số 8 - Phòng CSGT (PC67 - CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô con vận chuyển rượu ngoại nhập lậu.


24 thùng các-tông chứa rượu lậu chất đầy chiếc xe 5 chỗ.

24 thùng các-tông chứa rượu lậu chất đầy chiếc xe 5 chỗ.

Theo Đại úy Nguyễn Lưu Trung - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 8 - khoảng 14h30 chiều 22/1, trong quá trình làm nhiệm vụ tại km 192+400 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận huyện Thường Tín, tổ công tác Đội CSGT số 8 phát hiện xe ô tô Hyundai Getz BKS 29A-002.82 chạy hướng Thường Tín về nội thành có chở nhiều hàng hóa trên xe. Tiến hành dừng xe để kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chất đầy 24 thùng các-tông bọc túi nilon màu đen.

Tổ công tác đã yêu cầu tài xế Nguyễn Văn Thắng (SN 1980, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) mở số thùng các-tông trên ra để kiểm tra. Qua đó, tổ công tác xác định, bên trong các thùng các-tông là những hộp đựng chai rượu ngoại, tất cả đều không có tem. Tài xế Nguyễn Văn Thắng không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng trên.

Tại trụ sở Đội Quản lý thị trường số 30 (Chi cục QLTT Hà Nội), qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, số hàng trên gồm 114 chai rượu do nước ngoài sản xuất, không cùng lô, cùng loại và không dán tem nhập khẩu. Ước tính số hàng này trị giá trên 230 triệu đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường đã niêm phong toàn bộ số hàng trên, tiến hành giám định, định giá để có căn cứ xử lý.

Tiến Nguyên