1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Dùng dao giết người vì bị đấm gãy răng từ 2 năm trước

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Sau cuộc rượu, nhớ đến việc bị anh Nga đấm gãy răng 2 năm trước, Trần Huy Bình đã dùng dao bầu hạ sát nạn nhân.

Chiều 28/12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Trần Huy Bình (SN 1978, trú tại thôn Lương Sơn, xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) mức án tử hình về tội "Giết người".

Hà Nội: Dùng dao giết người vì bị đấm gãy răng từ 2 năm trước - 1
Bị cáo Trần Huy Bình trong lúc chờ HĐXX nghị án.

Theo nội dung vụ án, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nga (SN 1976, ở cùng thôn với Bình).

Năm 2018, trong một lần dự đám cưới, Bình và anh Nga xảy ra mâu thuẫn. Bị anh Nga đấm gãy răng, Bình nảy sinh thù tức, nung nấu ý định trả thù.

Trưa ngày 2/7/2020, Bình uống rượu tại đám ăn hỏi của cháu gái ở thôn Yên Kiện (xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ) thì có bạn là anh Trần Văn Thủy gọi điện hỏi thăm. Trong cuộc nói chuyện, anh Thủy có cho Bình biết mình đang uống rượu cùng anh Nga.

Cơm trưa xong, Bình gọi điện cho anh Thủy thì được biết nhóm anh Thủy, anh Nga và một số người khác đang đi uống cà phê ở thôn Yên Kiện, xã Đông Phương Yên. Nhớ đến mâu thuẫn 2 năm trước, Bình vào bếp lấy con dao bầu, giấu trong áo, phi xe máy đến quán cà phê trên.

Tại đây, Bình dùng dao đâm một nhát vào ngực anh Nga, khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Bình mang dao đến Công an xã Đông Sơn đầu thú.