1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Đi xem đấu vật, đánh người gây chấn thương sọ não

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn khi đi xem hội đấu vật, Mẫn và Đức gọi một số đối tượng, trong đó có Nguyễn Đắc Minh, đến đánh anh Bình dẫn đến chấn thương sọ não.

Ngày 1/6, Công an huyện Gia Lâm cho biết vừa khởi tố Nguyễn Đắc Minh (SN 1986, trú tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích. Minh được xác định là đối tượng đã dùng tuýp sắt đánh anh Nguyễn Khắc Bình (SN 1963, ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) khiến anh này chấn thương sọ não.

Điều tra viên di lý Nguyễn Đắc Minh (giữa) ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Điều tra viên di lý Nguyễn Đắc Minh (giữa) ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra, chiều ngày 24/3, trong khi đi xem hội đấu vật ở làng Nành (xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) anh Nguyễn Khắc Bình đã nảy sinh mâu thuẫn, cãi cọ với một người tên Đức (không rõ địa chỉ). Thấy vậy, Nguyễn Bá Mẫn (trú tại thôn 9, xã Ninh Hiệp), đối tượng từng có tiền án, tiền sự, đã lao vào đánh anh Bình để bênh vực Đức.

Thậm chí, Mẫn và Đức còn gọi thêm nhiều đối tượng khác, trong đó có Nguyễn Đắc Minh, đến đánh anh Bình. Minh hùng hổ cầm ống tuýp sắt lao vào đánh anh Bình, khiến anh này chấn thương sọ não. Sau khi gây án, Minh nhanh chóng bỏ trốn.

Sau hơn hai tháng truy bắt, Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng Minh tại nơi lẩn trốn ở phường 13, quận 6, TP Hồ Chí Minh vào ngày 28/5. Cơ quan Công an sau đó đã di lý Minh ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên