1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội

Hà Nội: Bắt ổ nhóm nghi sát hại nhân viên nhà nghỉ, thu cả kho súng, đạn

(Dân trí) - Bắt giữ nhóm đối tượng được cho là đã nổ súng gây ra cái chết của nhân viên nhà nghỉ trên phố Nguyễn Thị Định (quận Cầu Giấy), cảnh sát thu giữ súng ngắn, súng AK, mìn tự tạo, nhiều đạn và một lượng ma túy tổng hợp.

Chiều 1/11, Công an thành phố Hà Nội công bố kết quả điều tra vụ nổ súng gây chết người xảy ra rạng sáng ngày 27/10 tại ngõ 23 Nguyễn Thị Định (Trung Hòa, quận Cầu Giấy) khiến một người tử vong và một người bị thương.

Kho súng đạn cảnh sát thu giữ.
Kho súng đạn cảnh sát thu giữ.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 2h sáng ngày 27/10, Công an TP Hà Nội nhận tin báo về việc tại nhà nghỉ Nam Cường (ngõ 23 Nguyễn Thị Định) xảy ra vụ giết người. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Lường Văn Luyện (SN 1996, trú tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), nhân viên lễ tân của nhà nghỉ.

Ngoài ra, anh Trần Huy Thắng (SN 1982, trú tại ngõ 19 Nguyễn Thị Định) bị thương tích ở tay và chân.

Khẩn trương truy xét, sau 48 giờ điều tra, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và Công an các tỉnh, thành phố bắt giữ 4 đối tượng gây án. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Quốc Hùng (SN 1975, trú tại phường Phương Liên, Đống Đa; có 4 tiền án), Nguyễn Văn Thắng (SN 1982, trú tại phường Thịnh Quang, Đống Đa; có 3 tiền án, 3 tiền sự), Nguyễn Xuân Trường (SN 1988, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy) và Mai Vũ Long (SN 1971, trú tại Đội Cấn, Ba Đình; có 3 tiền án, 2 tiền sự).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 1 súng ngắn, 2 súng AK, 1 súng bắn tên, 2 mìn tự tạo, 60 viên đạn các loại và một lượng lớn tiền và ma túy tổng hợp.

Hà Nội: Bắt ổ nhóm nghi sát hại nhân viên nhà nghỉ, thu cả kho súng, đạn - 2

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định một số đối tượng liên quan, gồm: Bùi Hoàng Long (SN 1989, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội; có 1 tiền án), Đỗ Quang Huấn (SN 1993, trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy), Nông Văn Vang (SN 1993, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy), Phạm Văn Dương (SN 1994, trú tại Cầu Giấy) và Nguyễn Quang Hiếu (SN 1994, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, do mâu thuẫn từ trước, khoảng 0h5 ngày 27/10, Nguyễn Vinh Long (SN 1979, trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng; có 1 tiền án) gọi điện cho Nguyễn Văn Thắng đến phố Nguyễn Thị Định để giải quyết mâu thuẫn của Nguyễn Xuân Trường.

Đến phố Nguyễn Thị Định, Thắng được Long đưa cho chìa khóa xe máy và dặn Thắng đi lấy súng trong cốp xe máy để ở chung cư. Thắng đi lấy khẩu súng AK47, lên đạn sẵn rồi quay lại phố Nguyễn Thị Định.

Một lượng tiền lớn cảnh sát thu giữ tại nơi ở của các đối tượng.
Một lượng tiền lớn cảnh sát thu giữ tại nơi ở của các đối tượng.

Cả nhóm gặp nhau, Long cầm 1 khẩu súng AK47, Hùng cầm 1 khẩu súng ngắn K59 đi bộ dọc vỉa hè phố Nguyễn Thị Định thì thấy anh Vũ Văn Hải (SN 1990, trú tại số 1 Nguyễn Thi Định) đang dừng xe máy ở đầu ngõ 23 Nguyễn Thị Định. Do hiểu nhầm Hải thuộc nhóm đối tượng mâu thuẫn với Trường, Long cầm súng AK bắt một phát về hướng của Hải.

Hải sợ hãi, phóng xe máy chạy vào ngõ 23 Nguyễn Thị Định. Đi qua nhà nghỉ Nam Cường, Hải gặp 2 người bạn đang làm thủ tục thuê phòng ở quầy lễ tân nhà nghỉ này. Anh Hải đi qua cửa nhà nghỉ hô “chạy đi”.

Lúc này, Long và Thắng cầm súng AK chạy đến cửa nhà nghỉ Nam Cường. Long cầm súng AK bắn 4-5 phát hướng về quầy lễ tân, trúng anh Lường Văn Luyện.

Sau đó, Long và Thắng đi ra ngoài, đến ngõ 19 Nguyễn Thị Định thì gặp anh Trần Huy Thắng từ trong ngõ đi ra. Anh Thắng hỏi “thằng nào nổ pháo đấy” thì Nguyễn Văn Thắng đáp lời và giơ súng AK bắn 3-4 phát hướng về anh Trần Huy Thắng, khiến anh này bị thương ở chân và tay.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Tiến Nguyên