1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bảo vệ đột ngột hôn mê để kẻ gian đột nhập cuỗm đi 7 xe máy

Chiều ngày 4/5, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ mất trộm 7 chiếc xe máy tại trụ sở ban Quản lý dự án 2 và Báo Giao thông (địa chỉ 18 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hà Nội: Bảo vệ đột ngột hôn mê để kẻ gian đột nhập cuỗm đi 7 xe máy

Trụ sở Ban Quản lý dự án 2 và tòa soạn Báo Giao thông, nơi xảy ra vụ trộm. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Trước đó, vào ngày 26/4, kẻ gian đã cắt khóa đột nhập vào trụ sở ban Quản lý dự án 2 và Báo Giao thông trong đêm và trộm tổng cộng 7 chiếc xe máy.

7 chiếc xe bị kẻ gian lấy trộm bao gồm: 2 xe Honda Air Blade, 1 xe Honda Lead, 2 xe Honda Future, 1 xe Honda Wave và 1 xe Dream. Trong đó 6 xe của cán bộ ban Quản lý dự án, 1 của cán bộ báo Giao thông. Tổng giá trị tài sản bị mất lên tới hơn 100 triệu đồng.

Anh Trần Văn Đại - nhân viên bảo vệ trực vào đêm xảy ra vụ việc cho biết: Khoảng 2 giờ sáng 26/4, anh vẫn còn tỉnh táo. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi ra ngoài và trở vào phòng bảo vệ, nhân viên này bỗng nhiên thấy buồn ngủ và choáng váng, 2 mắt không thể mở và thiếp đi lúc nào không biết.

Khoảng 1 giờ sau, anh Đại tỉnh lại nhưng vẫn thấy đầu óc choáng váng, nhìn ra cửa trụ sở vẫn đóng nên anh yên tâm ngồi lại trong phòng.

Lát sau, đã tỉnh táo hơn, anh Đại nhìn quanh bãi xe và thấy vắng xe hơn bình thường nên vội chạy ra kiểm tra mới phát hiện 7 chiếc xe đã không cánh mà bay. Khóa cửa trụ sở đã bị cắt, sau khi gây án, kẻ gian còn cẩn thận khép cửa lại như cũ.

Bảo vệ Trần Văn Đại chia sẻ: “Làm nghề hơn 20 năm nay, chưa bao giờ tôi gặp phải sự cố tương tự...”

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc./.

Theo Võ Phương

Vietnam+