1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Gửi" 120kg pháo trên taxi, tung cửa bỏ chạy khi gặp cảnh sát

(Dân trí) - Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì đối tượng ngồi sau ghế lái tung cửa bỏ chạy. Công an phát hiện và thu giữ trên xe taxi gần 120kg pháo cối.

Hai đối tượng cùng 120kg pháo tại cơ quan điều tra.
Hai đối tượng cùng 120kg pháo tại cơ quan điều tra.

Thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 117P, bắt giữ 2 đối tượng cùng 120kg pháo.

Sau thời gian theo dõi, khoảng 15h45 ngày 8/1, trên đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), PC46 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74) Bộ Công an kiểm tra xe taxi mang BKS 37A-321.03 đang lưu thông trên đường. Khi lực lượng chức năng yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ thì người ngồi sau ghế lái tung cửa bỏ chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của một trong hai đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển 120kg pháo nổ.
Cơ quan chức năng lấy lời khai của một trong hai đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển 120kg pháo nổ.

Kiểm tra xe taxi, lực lượng công an phát hiện 60 hộp pháo loại 36 quả/hộp, có tổng trọng lượng gần 120kg. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng được làm rõ là Cao Văn Hạnh (SN 1988, trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) – người điều khiển xe taxi và Nguyễn Như Đức (SN 1992, trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) – người ngồi ghế sau.

Bước đầu các đối tượng khai, nhận vận chuyển thuê số pháo trên cho một người đàn ông tên Hoàng về TP Vinh để tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được PC46 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Lam