1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giết người vì… vợ bị quản lý xưởng buộc viết kiểm điểm

(Dân trí) - Thúy đánh nhau với đồng nghiệp trong công ty và bị chị Lệ (quản lý xưởng) buộc viết bản kiểm điểm. Chỉ vì vậy mà Hùng (chồng Thúy) mang dao đi gặp chị Lệ và đâm chết 1 người bạn của chị Lệ.

Ngày 14/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Thanh Hùng (sinh năm 1980, ngụ Q.Thủ Đức) và tuyên phạt 15 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Hùng tại phiên tòa
Bị cáo Hùng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị Kim Thúy và Nguyễn Văn Hoàng cùng là công nhân công ty Freetrend (thuộc khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức). Sáng 1/4/2015, Hoàng lấy dụng cụ sửa giày của Thúy dẫn đến hai bên cãi vã rồi đánh nhau. Lúc này, chị Bùi Thị Mỹ Lệ là nhân viên quản lý xưởng biết sự việc nên yêu cầu hai bên viết bản kiểm điểm. Sau đó, Thúy điện thoại mách lại với chồng là Hùng.

Khoảng 16h25 hôm sau, Hùng đến công ty đón Thúy và hẹn gặp chị Lệ để nói chuyện về việc xử lý đối với việc Thúy đánh Hoàng. Khoảng 18h cùng ngày, chị Lệ cùng chồng là Võ Văn Trãi và một số bạn làm chung (Trần Hải, Nguyễn Viết Thanh...) đến quán cà phê tại P.Linh Xuân (Q.Thủ Đức) đợi Hùng.

Một lát sau, Hùng lấy 1 con dao bỏ vào túi quần rồi đến quán gặp chị Lệ. Trong lúc nói chuyện, Hùng và chị Lệ to tiếng cãi nhau. Hùng bỏ tay vào túi lấy dao ra thì anh Thanh tri hô và lấy ly nước ném vào đầu Hùng. Anh Hải ở bàn gần đó đứng dậy định can ngăn nhưng thấy Hùng có dao liền bỏ chạy. Hùng liền đâm 1 nhát vào lưng Hải khiến anh Hải tử vong.

Ngày hôm sau, Hùng bị Công an quận Thủ Đức bắt giữ. Tại đây, Hùng khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Xuân Duy